Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ thừa nhận khó đạt miễn dịch cộng đồng trước quốc khánh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ thừa nhận khó đạt miễn dịch cộng đồng trước quốc khánh

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 11:55 am






    Chính quyền Biden sẽ thông báo họ có thể không đạt mục tiêu tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 cho 70% người trưởng thành trước ngày quốc khánh 4/7.

    Theo tài liệu NBC thu thập được, Jeffrey Zients, lãnh đạo nhóm phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng, sẽ sớm thông báo rằng mục tiêu tiêm chủng để đạt mức miễn dịch cộng đồng trước ngày quốc khánh 4/7 mà Tổng thống Joe Biden đặt ra sẽ rất khó đạt được. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ tuyên bố rằng chiến dịch tiêm chủng của Mỹ đã "thành công ngoài mức mong đợi cao nhất" trong việc đưa đất nước trở lại bình thường như trước đại dịch.

    Tài liệu của Nhà Trắng cho thấy chính quyền đã tiêm vaccine Covid-19 cho 70% người Mỹ từ 30 tuổi trở lên và đang trên đà đạt được ngưỡng này đối với nhóm từ 27 tuổi trở lên vào ngày quốc khánh.

    Tuy nhiên, Zients thừa nhận "sẽ mất vài tuần nữa" để tiêm được cho 70% toàn bộ người Mỹ từ 18 tuổi trở lên. "Thực tế là nhiều người Mỹ trẻ tuổi cảm thấy Covid-19 không ảnh hưởng đến họ, nên ít hứng thú hơn với việc tiêm chủng", Zients cho biết trong tài liệu.

    Hình ảnh
    Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại một điểm tiêm chủng lưu động ở thành phố Orlando, bang Florida, hôm 17/6. Ảnh: AP.

    "Chúng tôi luôn dự định ngày 4/7 sẽ là thời điểm để nhìn lại và ăn mừng tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được, nhưng không có nghĩa đấy là điểm kết thúc. Điều thực sự quan trọng đất nước cảm thấy như thế nào, và người Mỹ có thể làm những gì một cách an toàn", một quan chức cấp cao giấu tên nói.

    Hôm 4/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra hai mục tiêu tính đến ngày 4/7, là 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 và 160 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Zients cũng sẽ thừa nhận Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu thứ hai đúng hạn, nhưng sẽ "không muộn hơn giữa tháng 7".

    Tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày của Mỹ đang giảm mạnh, từ mức cao nhất là hơn 4,6 triệu liều hôm 10/4 xuống còn hơn 500.000 liều hồi đầu tháng 6. Tính đến ngày 20/6, 150 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, với hơn 65,4% người trưởng thành đã tiêm ít nhất một liều.

    Chính quyền Biden cho biết họ đang tiếp tục cải tiến chiến lược khuyến khích tiêm chủng, đặc biệt nhằm tiếp cận nhóm trẻ tuổi hơn, từ 18 đến 27 tuổi. Ngoài những cuộc trò chuyện trực tiếp và chương trình khuyến khích tiêm chủng, giới chức bắt đầu cảnh báo ngày càng nhiều về nguy cơ từ biến chủng Delta, lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ, lây lan dễ dàng hơn và gây tỷ lệ tử vong cao hơn.

    "Biến chủng mới này sẽ khiến những người chưa tiêm vaccine thậm chí trở nên dễ bị tổn hại hơn so với một tháng trước. Nhưng tin tốt là chúng tôi có giải pháp. Khoa học và dữ liệu rất rõ ràng: cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước các biến chủng virus là tiêm chủng đầy đủ", Tổng thống Biden cho biết hôm 18/6.


    Ánh Ngọc (Theo NBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách