Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đội tàu chiến Nga áp sát bờ biển Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đội tàu chiến Nga áp sát bờ biển Mỹ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 10:37 pm





    Quân đội Mỹ phát hiện nhiều tàu hải quân Nga di chuyển cách bờ biển Hawaii chưa đầy 30 km, nhưng không cho biết chủng loại.

    "Có thời điểm các tàu hải quân Nga hoạt động cách bờ biển Hawaii chỉ khoảng 20-30 hải lý. Chúng tôi vẫn liên tục theo dõi mọi phương tiện trong khu vực hoạt động của Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) nhờ máy bay tuần thám biển, tàu mặt nước và lực lượng hiệp đồng", phát ngôn viên INDOPACOM Mike Kafka cho biết hôm 22/6.

    Quan chức Mỹ không cho biết thành phần cụ thể của đội tàu hải quân Nga áp sát Hawaii, khẳng định lực lượng này luôn di chuyển trên vùng biển quốc tế, không xâm phạm lãnh hải Mỹ và đã rời khỏi khu vực.

    Hình ảnh
    Chiến hạm và máy bay Nga diễn tập trên Thái Bình Dương.

    "Tôi sẽ không tiết lộ về chiến thuật và quy trình hoạt động, nhưng có thể khẳng định chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và kỳ vọng phía Nga cũng làm điều tương tự", đại tá Kafka nói khi được hỏi quân đội Mỹ có phát cảnh báo hoặc liên lạc với nhóm tàu chiến Nga di chuyển gần Hawaii hay không.

    Khoảng cách này gần hơn rất nhiều so với những thông tin được Nga và Mỹ đưa ra trước đó. Tờ Honolulu Star Advertiser có trụ sở tại Hawaii cho biết đây là lần hiện diện gần quần đảo này nhất của tàu chiến Nga suốt nhiều năm qua.

    Bộ Quốc phòng Nga tuần trước thông báo lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đang diễn tập quy mô lớn, trong đó có nội dung tiêu diệt tàu sân bay đối phương, ở vùng biển cách quần đảo Kuril khoảng 4.000 km về phía đông nam. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin nhóm chiến hạm Nga đang hiện diện ở vùng biển cách Hawaii khoảng 500-800 km.

    Quân đội Nga cho biết lực lượng diễn tập gồm 20 tàu chiến và 20 máy bay, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag, soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, cùng khu trục hạm Đô đốc Shaposhnikov, hộ vệ hạm Aldar Tsydenzhapov, Gromky và Sovershenniy.

    Tàu trinh sát Nguyên soái Krylov cũng tham gia diễn tập. Nó được chế tạo để hỗ trợ chương trình vũ trụ của Liên Xô, có khả năng bám bắt và thu thập dữ liệu từ các vụ phóng tên lửa, dường như đã được hoán cải thành tàu chỉ huy hạm đội trong thời gian gần đây.

    Cuộc diễn tập quy mô lớn của hải quân Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga ở châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm việc Mỹ tuyên bố sẽ triển khai tên lửa tầm trung tại khu vực sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

    Hiệp ước INF cấm chế tạo và triển khai tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn 500-5.000 km. Nga hồi đầu năm cho biết động thái triển khai tên lửa với tầm bắn này tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực và "chắc chắn dẫn đến phản ứng từ phía Nga".


    Vũ Anh (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách