Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Moskva trải qua ngày tháng 6 nóng nhất 120 năm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Moskva trải qua ngày tháng 6 nóng nhất 120 năm

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 11:10 pm






    NGA- Moskva trải qua ngày tháng 6 nóng nhất trong 120 năm sau khi nhiệt độ chạm ngưỡng 34,7 độ C và dự kiến những ngày tới còn nóng hơn.

    21/6 là ngày tháng 6 nóng nhất kể từ năm 1901 mà Moksva từng ghi nhận với mức nhiệt 34,7 độ C, theo Roshydromet, cơ quan thời tiết Nga. Dự đoán hai ngày 24 và 25/6 còn nóng hơn, với nhiệt độ trên 35 độ C.

    "Sự gia tăng nhiệt độ tại Moskva trong những ngày này là chưa từng có trong 120 năm qua", Marina Makarova, chuyên gia của Roshydromet, nói. "Nguyên nhân do biến đổi khí hậu toàn cầu".

    Hình ảnh
    Người dân nhảy xuống hồ Meshchersky tại Moskva tắm mát trong ngày nắng nóng 21/6. ẢnH: TASS.

    Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Moksva là hơn 38 độ C vào tháng 7/2010, khi phần lớn miền tây nước Nga hứng chịu một đợt nắng nóng lớn cùng cháy rừng.

    St.Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, cách Moskva khoảng 600 km về phía tây bắc, cũng ghi nhận thời tiết nắng nóng tháng này, với nhiệt độ 34 độ C, cao nhất từ năm 1998.

    Không phải người dân Moksva nào cũng chịu được thời tiết này.

    "Chúng tôi không quen chịu nóng như thế này", Pavel Karrapetyan, 35 tuổi, kiêm toán viên, nói, thêm rằng thật "khó khăn" để sinh hoạt trong thời tiết nắng nóng.

    Một số người lại hoan nghênh, so sánh mùa hè rực nắng với mùa đông lạnh lẽo kéo dài của Nga.

    "Chúng tôi đến từ Siberia. Ở đó rất lạnh, vì vậy thật tuyệt khi được tới Moskva", Alexander Shmel, 33 tuổi, nói.

    Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên cùng biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng sẽ trở nên thường xuyên và dữ dội hơn, đồng thời ảnh hưởng của chúng cũng lan rộng hơn.

    Nga đã ghi nhận nhiều kỷ lục thời tiết trong những năm gần đây. Hồi tháng 6/2020, nhiệt độ đo được ở thị trấn Verkhoyansk là 38 độ C, mức cao nhất từng ghi nhận tại Vòng Bắc Cực.

    Nhiệt độ tăng cao cũng góp phần gây lũ lụt và cháy rừng, ảnh hưởng tới Siberia ngày càng thường xuyên. Chúng cũng khiến lớp băng vĩnh cửu, lớp băng bao phủ khoảng 2/3 lãnh thổ rộng lớn của Nga, tan chảy.

    Tuy nhiên, Nga cũng hưởng lợi từ biến đổi khí hậu. Băng tan giúp kéo dài thời gian hoạt động vào mùa hè của tàu bè trên tuyến vận tải đường biển phía bắc đất nước.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách