Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khu trục hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Khu trục hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 11:13 pm






    Hải quân Mỹ điều khu trục hạm Curtis Wilbur qua eo biển Đài Loan lần thứ 6 trong năm nay, nhằm "thể hiện cam kết" với khu vực.

    Hạm đội 7 hải quân Mỹ thông báo khu trục hạm tên lửa USS Curtis Wilbur "thực hiện chuyến di chuyển bình thường" ngày 22/6 qua eo biển Đài Loan, khẳng định chuyến đi phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Đây là lần thứ 6 chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay và là lần thứ hai khu trục hạm Curtis Wilbur thực hiện hải trình trên trong hơn một tháng qua.

    "Chuyến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép", Hạm đội 7 của Mỹ cho biết trong thông cáo.

    Hình ảnh
    Khu trục hạm USS Curtis Wilbur đi qua eo biển Đài Loan ngày 22/6. Ảnh: US Navy.

    Trong thông cáo ngày 23/6, Bộ Tư lệnh chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc cho biết đã giám sát khu trục hạm Curtis Wilbur trong suốt hải trình qua eo biển Đài Loan. "Phía Mỹ cố tình áp dụng những thủ đoạn cũ, tạo ra rắc rối ở eo biển Đài Loan", thông cáo cho biết. "Điều này cho thấy Mỹ là bên tạo ra rủi ro lớn nhất cho an ninh khu vực và chúng tôi kiên quyết phản đối".

    Trung Quốc hồi tháng 5 cũng chỉ trích Mỹ "gửi tín hiệu sai cho lực lượng ly khai ở đảo Đài Loan" và "cố tình gây rối, phá hoại tình hình khu vực, gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan" khi cho tàu Curtis Wilbur di chuyển qua khu vực.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết chiến hạm Mỹ đi theo hướng từ nam lên bắc và tình hình tại eo biển "vẫn diễn ra bình thường".

    Chuyến đi qua eo biển Đài Loan của khu trục hạm Curtis Wilbur diễn ra khoảng một tuần sau khi không quân Trung Quốc điều nhóm máy bay quân sự đông nhất áp sát đảo Đài Loan, bao gồm tiêm kích và oanh tạc cơ có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

    Đợt áp sát diễn ra sau khi lãnh đạo các nước G7 ra tuyên bố chung chỉ trích Trung Quốc về loạt vấn đề, trong đó có Đài Loan. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc của G7 mà nước này cho là "vu khống".

    Hình ảnh
    Đảo Đài Loan và eo biển cùng tên. Đồ họa: CSIS.

    Mỹ là một trong các nước ủng hộ chính quyền đảo Đài Loan và là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho lực lượng phòng vệ của hòn đảo. Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục leo thang đột biến trong năm qua, khi quân đội Trung Quốc liên tục điều máy bay quân sự áp sát hòn đảo.

    Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của họ xung quanh đảo Đài Loan là nhằm bảo vệ chủ quyền và "răn đe các thế lực nước ngoài". Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.


    Nguyễn Tiến (Theo USNI, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 94 khách