Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giá vàng giảm sau phát biểu của Fed
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giá vàng giảm sau phát biểu của Fed

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 11:16 pm





    Các động thái chính sách mà Fed dự kiến đưa ra chưa có thời điểm rõ ràng khiến nhà đầu tư bán vàng, đẩy giá kim loại quý giảm phiên thứ ba liên tiếp.

    Bài phát biểu hôm qua (22/6) là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ tính từ thứ Tư tuần trước khi mà chủ tịch Fed thừa nhận rằng các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã bắt đầu bàn đến việc giảm quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng mà Fed đang triển khai.

    Hình ảnh.
    Diễn biến giá vàng ngày 22/6.

    Trong buổi họp chính sách tuần trước, Fed đã khiến các thị trường ngạc nhiên khi công bố rằng dự kiến sẽ có ít nhất 2 đợt nâng lãi suất trước thời điểm cuối năm 2023, sớm hơn so với kỳ vọng trước đây.

    Còn trong tuyên bố mới nhất (22/6), ông Powell nói rằng Fed sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho nền kinh tế đủ lâu để có thể đảm bảo sự phục hồi.

    Sau phát biểu này, nhà đầu tư tạm thời bán vàng khiến giá kim loại quý giảm. Đóng cửa phiên giao dịch 22/6, giá vàng giao ngay trên thị trường New York hạ 0,25% xuống 1.778 USD một ounce.

    Trưởng bộ phận đầu tư tại quỹ Wolfpack Capital, ông Jeff Wright, nhận xét nội dung phần điều trần của Fed mới đây đã nhấn mạnh đến lạm phát và tái khẳng định việc bản thân cơ quan này chưa thực sự thống nhất về việc lạm phát chỉ mang tính chuyển giao. Chính vì vậy, giá vàng giảm khi chưa thể nói về mốc thời gian chính xác cho động thái chính sách của Fed.

    Ông Wright cho biết bản thân không tin rằng giá vàng sẽ sớm bật lại nhanh, tuy nhiên dường như đã tìm được ngưỡng hỗ trợ vững vàng dưới mốc 1.800 USD một ounce. "Nếu trong thời gian tới, Fed thể hiện quan điểm mềm mỏng, giá vàng có thể bật lại trên ngưỡng này", ông Wright nhận định.

    Thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 22/6, chỉ số S&P 500 ở gần sát mức kỷ lục mới gần đây, chỉ số Nasdaq có lúc lập kỷ lục mới trong phiên.

    Đóng cửa phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 33.945,5 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 4.246,4 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 0,8% và chốt phiên ở mức 14.253,2 điểm. Trong phiên đã có lúc chỉ số Nasdaq tăng lên mức 14.269,7 điểm – mức cao kỷ lục mới.

    Cổ phiếu nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ lên điểm. Cổ phiếu Netflix tăng 2,3%; cổ phiếu Amazon, Apple và Microsoft đều tăng ít nhất 1%. Cổ phiếu Facebook tăng 2%; cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng điểm kể cả khi Ủy ban châu Âu (EC) mở cuộc điều tra bộ phận quảng cáo của Google.

    Diệu Thanh (Theo CNBC, MarketWatch)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 90 khách