Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ấn Độ tố lính Trung Quốc tiếp tục áp sát biên giới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ấn Độ tố lính Trung Quốc tiếp tục áp sát biên giới

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 11:54 am






    Ngoại trưởng Jaishankar cho biết Trung Quốc tiếp tục triển khai binh sĩ sát biên giới Ấn Độ và hoài nghi việc nước này tuân thủ cam kết rút quân.

    "Có hai vấn đề liên quan đến biên giới Ấn - Trung, đầu tiên là việc triển khai binh sĩ sát biên giới vẫn tiếp tục, đặc biệt tại Ladakh", Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ngày 22/6.

    "Liệu Trung Quốc có tuân thủ các cam kết về việc hai nước không triển khai lực lượng vũ trang quy mô lớn ở biên giới hay không?", Jaishankar nói. "Vấn đề lớn hơn là liệu chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ trên cơ sở thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi hay không".

    Hình ảnh
    Binh sĩ Trung Quốc tháo dỡ lều trại tại một cao điểm bên bờ hồ Pangong Tso ngày 16/2. Ảnh: BQP Ấn Độ.

    Bình luận được Ngoại trưởng Jaishankar đưa ra hơn một năm sau vụ ẩu đả chết người hồi tháng 6/2020 giữa lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc tại thung lũng Galwan, nơi biên giới chưa phân định mang tên Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) đi qua, khiến 20 lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

    Sau thời gian căng thẳng, hai nước tiến hành các cuộc đàm phán và nhất trí rút phần lớn lực lượng vũ trang khỏi khu vực tranh chấp để hạ nhiệt tình hình.

    Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau xâm phạm đoạn LAC đi qua Ladakh, hối thúc khôi phục "hòa bình và yên tĩnh", song cam kết giải quyết căng thẳng biên giới một cách hòa bình.

    Tuy nhiên, ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc gần đây xây dựng đường băng mới tại thị trấn Tingri và huyện Damxung tại Tây Tạng, gần bang Arunachal Pradesh và Sikkim của Ấn Độ, bên cạnh việc mở rộng căn cứ không quân đã có từ trước tại Tây Tạng và Tân Cương,

    Hình ảnh
    Vị trí xảy ra đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc năm 2020. Đồ họ: Telegraph.

    Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ Rakesh Kumar Singh Bhadauria ngày 19/6 cho biết quân đội nước này đang liên tục theo dõi tình hình thực địa liên quan "các vị trí triển khai quân còn sót lại, việc điều động lực lượng hoặc bất cứ thay đổi nào" từ phía Trung Quốc.

    Một nguồn tin tình báo Ấn Độ cho biết ít nhất 60.000 binh sĩ nước này đã được điều tới tăng viện cho vùng Ladakh do giới chức lo ngại động thái leo thang từ Trung Quốc.


    Nguyễn Tiến (Theo Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 59 khách