Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lĩnh 30 năm tù vì tra tấn người giúp việc tới chết
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lĩnh 30 năm tù vì tra tấn người giúp việc tới chết

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 11:59 am






    SINGAPORE- Gaiyathiri Murugayan bị tuyên án 30 năm tù vì ngược đãi và tra tấn người giúp việc Myanmar tới chết.

    Thẩm phán Singapore See Kee Oon hôm 22/6 tuyên bố Gaiyathiri Murugayan, 40 tuổi, mắc các vấn đề tâm thần, nhưng đã thực hiện hành vi phạm tội đáng sợ và có chủ đích.

    "Các tình tiết phạm tội nghiêm trọng và đáng sợ của bị cáo là một trong những yếu tố đáng cân nhắc khi đưa ra hình phạt", thẩm phán See Kee Oon nói khi tuyên án Murugayan 30 năm tù.

    Theo thẩm phán See Kee Oon, trong suốt quá trình bạo hành người giúp việc, Murugayan nhận thức rõ hành động của bản thân và "không thiếu năng lực để hiểu những gì mình đang làm".

    Hình ảnh
    Gaiyathiri Murugayan (áo đỏ) bị cảnh sát Singapore áp giải về nhà riêng để điều tra hồi tháng 8/2016. Ảnh: AFP.

    Luật sư của Murugayan, Joseph Chen, cho biết một thành viên trong gia đình thân chủ đã đề nghị anh nộp đơn kháng cáo để xin giảm án tù xuống còn 15-16 năm.

    "Những người mắc chứng rối loạn tâm thần luôn nhìn mọi việc theo cách khác. Họ không thể nào giải thoát bản thân. Đối với các thành viên gia đình, bản án 30 năm cho thân chủ tôi không khác gì án tù chung thân", Joseph Chen nói.

    Murugayan hồi tháng hai thừa nhận 28 tội danh, bao gồm cả tội giết người, liên quan tới cái chết của nữ giúp việc Myanmar Piang Ngaih Don, 24 tuổi. Theo tài liệu của tòa án, hành vi ngược đãi người giúp việc của Murugayan gồm bỏ đói, đánh đập và tra tấn.

    Piang qua đời vào tháng 7/2016, sau 14 tháng chịu bạo hành trong nhà chủ. Khi trút hơi thở cuối, cô chỉ nặng 24 kg, giảm 38% trọng lượng cơ thể trong thời gian làm việc cho nhà Murugayan.

    Singapore là nơi sinh sống của khoảng 250.000 lao động làm giúp việc gia đình, hầu hết đến từ các nước châu Á nghèo hơn. Những câu chuyện ngược đãi và tra tấn người giúp việc khá phổ biến ở quốc gia này.


    Ngọc Ánh (Theo Guardian/AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách