Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhân viên Lầu Năm Góc 'bán đứng' nguồn tin cho phiến quân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhân viên Lầu Năm Góc 'bán đứng' nguồn tin cho phiến quân

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 11:49 pm






    Mariam Thompson, phiên dịch viên của Lầu Năm Góc, bị kết án vì cung cấp danh tính các nguồn tin quân sự Mỹ tại Iraq cho nhóm dân quân Hezbollah.

    Thompson, 62 tuổi, ngày 23/6 bị kết án 23 năm tù sau khi nhận tội chuyển thông tin mật về các nguồn tin của Mỹ tại Iraq cho một người có liên hệ với phong trào Hezbollah lại Lebanon, vốn bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố.

    "Bản án của Thompson phản ánh mức độ nghiêm trọng trong hành vi của bị cáo làm xói mòn niềm tin vào người Mỹ, tới những nguồn tin đã bị bà ta đưa vào tình thế nguy hiểm và của các binh sĩ làm việc với tư cách bạn bè hoặc đồng đội", John Demers, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư Pháp Mỹ, cho biết trong thông cáo.

    Hình ảnh
    Mariam Thompson (áo đỏ) trong phiên xử tại thủ đô Washington, Mỹ tháng 3/2020. Tranh: CBS News.

    Cáo trạng tại tòa án thủ đô Washington cho biết Thompson làm phiên dịch viên tại một căn cứ quân sự nước ngoài của Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2017, bà này bắt đầu hẹn hò qua ứng dụng video với một người đàn ông tự nhận có liên hệ với Hezbollah. "Thompson dần nảy sinh tình cảm với kẻ đồng phạm này", Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

    Đến tháng 12/2019, Thompson được điều tới đơn vị đặc nhiệm Mỹ đóng tại Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd tại Iraq, khi họ phát động chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng dân quân thân Iran.

    Chiến dịch này kết thúc hồi đầu tháng 1/2020 với cái chết của thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Đồng phạm của Thompson sau đó yêu cầu bà cung cấp thông tin về những người chỉ điểm cho Mỹ trong chiến dịch hạ sát tướng Soleimani.

    Thompson tuồn thông tin mật về những người này cho đồng phạm, bao gồm tên thật của ít nhất 8 người trong hồ sơ nhân sự cùng thông tin về các chiến thuật quân sự của Mỹ. Thompson bị giới chức liên bang Mỹ bắt hồi cuối tháng 2/2020.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách