Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Taliban 'kiểm soát 90% biên giới Afghanistan'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Taliban 'kiểm soát 90% biên giới Afghanistan'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 22, 2021 10:09 am






    Phát ngôn viên Taliban nói với truyền thông Nga lực lượng này kiểm soát 90% biên giới Afghanistan, sau các cuộc tấn công khi lực lượng nước ngoài rút đi.

    "Biên giới của Afghanistan với Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan và Iran, tương đương khoảng 90% biên giới, nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi", Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm nay.

    Afghanistan hiện chưa bình luận về thông tin này.

    Hình ảnh
    Dân quân Afghanistan canh gác tại một tiền đồn chống phiến quân Taliban tại huyện Charkint, tỉnh Balkh hôm 15/7. Ảnh: AFP.

    Chiến sự tại Afghanistan leo thang khiến tình trạng mất an ninh ngày càng tăng, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu hoàn thành phần lớn tiến trình rút quân khỏi nước này. Ngay khi Mỹ rút quân, Taliban tổ chức các cuộc tiến công quy mô lớn, đánh chiếm nhiều huyện và cửa khẩu biên giới từ tay quân đội chính phủ Afghanistan.

    Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 21/7 thừa nhận cán cân chiến lược đang nghiêng về phía Taliban. Bất chấp việc chưa kiểm soát hoàn toàn thủ phủ tỉnh nào ở Afghanistan, Taliban đang vây ép các khu vực ngoại ô của một nửa số đó.

    Chính phủ Afghanistan cáo buộc Taliban phá hủy hàng trăm tòa nhà chính quyền tại 29 trong số 34 tỉnh, song nhóm phiến quân phủ nhận điều này.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden chốt thời gian kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan vào ngày 31/8, chấm dứt cuộc chiến 20 năm được phát động sau vụ khủng bố 11/9/2000 của al-Qaeda. Phần lớn lực lượng Mỹ, trừ các binh sĩ bảo vệ đại sứ quán và sân bay ở thủ đô Kabul, đã rút khỏi Afghanistan.

    Nga lo ngại chiến sự tại Afghanistan có thể đẩy người tị nạn về khu vực Trung Á và làm mất ổn định khu vực sườn phía nam nước Nga. Quân đội Nga hôm 19/7 thông báo sẽ tổ chức diễn tập chung với Tajikistan và Uzbekistan tại vị trí cách biên giới Tajikistan - Afghanistan khoảng 20 km. Một ngày sau, Nga công bố kế hoạch diễn tập chung với Uzbekistan gần biên giới giáp Afghanistan từ ngày 30/7-10/8, với khoảng 1.500 quân nhân cùng 200 phương tiện cơ giới và máy bay.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 44 khách