Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nước lũ cuồn cuộn bủa vây dân Trịnh Châu trong ga tàu, ô tô
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nước lũ cuồn cuộn bủa vây dân Trịnh Châu trong ga tàu, ô tô

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 22, 2021 10:40 pm






    TRUNG QUỐC- Sau đợt mưa lớn kỷ lục khiến ít nhất 33 người chết, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh người Trịnh Châu chật vật đối phó dòng lũ.

    Mạng xã hội Trung Quốc từ ngày 21/7 xuất hiện video cho thấy người dân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, tìm cách thoát khỏi một nhà ga tàu điện ngầm ngập nước sau đợt mưa lớn kỷ lục. Trong video, nhóm hành khách nối đuôi nhau đi men theo mép đường hầm thoát ra khỏi nhà ga, khi đoàn tàu không thể tiếp tục di chuyển vì dòng nước lũ chảy xiết bên dưới.

    Hình ảnh
    Người dân đi trong đường hầm ngập nước lũ ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hôm 21/7. Video: Twitter/XiranJayZhao.

    Nhiều tài khoản cho biết video này được quay sau khi nhân viên cứu hộ sơ tán hành khách một cách có trật tự khỏi đoàn tàu đang dần bị nước lũ nhấn chìm. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho hay 12 hành khách đã không thể thoát kịp khỏi toa tàu ngập nước và thiệt mạng.

    Một video xuất hiện trên mạng xã hội hôm 20/7 cho thấy một người đàn ông đang ngồi trong chiếc ô tô trên đoạn đường ngập hoàn toàn trong nước lũ ở Trịnh Châu.

    Ô tô được khóa kín cửa nên nước không thể vào trong, nhưng gương mặt tài xế không giấu nổi sự hoang mang, sợ hãi khi dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết ngay trước mắt.

    Có những lúc nước lũ dâng lên quá nửa kính chắn gió như muốn nhấn chìm hoàn toàn chiếc xe. Toàn bộ con đường rộng phía trước cũng đã hoàn toàn chìm trong nước lũ.

    Các chuyên gia khí tượng hôm 22/7 cho biết thành phố Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6 mm trong 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8 mm của thành phố.

    Theo nhà khí tượng học Minghao Zhou tại Đại học Albany, Mỹ, lượng mưa tối đa trong một giờ của Trịnh Châu sáng 20/7 là 201,9 mm/giờ, vượt kỷ lục về lượng mưa trong giờ lớn nhất cả nước là 168,3 mm/giờ.

    Giới chức địa phương nói thêm ít nhất 33 người đã thiệt mạng cùng 8 người mất tích tại Trịnh Châu. Các con đường ở thành phố đều biến thành sông, trong khi người dân mắc kẹt trong các căn hộ, công sở.

    Hình ảnh
    Loạt xe ô tô bị nước lũ nhấn chìm ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, hôm 21/7. Ảnh: Reuters.

    Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, hơn ba triệu người ở tỉnh Hà Nam đã bị lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 1,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 189 triệu USD). Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo mưa ở Hà Nam sẽ ngớt dần từ đêm 23/7.

    Hơn 3.000 quân nhân đang làm việc tại 10 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố để tìm kiếm người mất tích và xử lý hậu quả lũ lụt.

    Các nhà khí tượng học địa phương đánh giá lượng mưa ở Trịnh Châu trong những ngày qua là "nghìn năm có một". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cảnh báo những trận lũ chết người trên toàn tỉnh Hà Nam "vô cùng nghiêm trọng".

    Các nhà khoa học nhận định lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu, tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu gần đây.


    Ngọc Ánh - Huyền Lê (Theo AP/Sky)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 89 khách