Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghiên cứu nói hàng triệu người Ấn chết vì Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghiên cứu nói hàng triệu người Ấn chết vì Covid-19

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 22, 2021 10:42 pm






    Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia Mỹ cho thấy khoảng 3,4 triệu đến 4,7 triệu người Ấn Độ đã chết vì Covid-19, song New Delhi kịch liệt bác bỏ.

    Số liệu trên được nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ công bố hôm 20/7, gấp 8 đến 11 lần con số chính thức.

    Điều này đồng nghĩa Ấn Độ là nước ghi nhận ca tử vong cao nhất thế giới. Theo trang thống kê thời gian thực Worldometer, Mỹ hiện là nước ghi nhận ca tử vong cao nhất thế giới với hơn 626.000, Ấn Độ xếp thứ hai với hơn 419.000.

    Hình ảnh
    Khu vực hỏa táng nạn nhân Covid-19 tại Mumbai, Ấn Độ hồi tháng 4. Ảnh: AP.

    Đây là nghiên cứu mới nhất gây nghi ngờ về ca tử vong được công bố chính thức ở Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu đã đặc biệt xem xét "tỷ lệ tử vong vượt mức", số trường hợp tử vong thêm so với thời điểm thông thường và tỷ lệ tử vong ở các quốc gia khác.

    Chính phủ Ấn Độ hôm 22/7 kịch liệt bác bỏ nghiên cứu này, gọi đây là "giả định táo bạo khi cho rằng khả năng tử vong của ca nhiễm tại các quốc gia là như nhau".

    "Nghiên cứu đã bỏ qua các yếu tố như chủng tộc, dân tộc, cấu tạo bộ gene của một quần thể, mức độ phơi nhiễm trước đó với các bệnh khác và khả năng miễn dịch liên quan được phát triển trong quần thể đó", thông cáo của chính phủ Ấn Độ cho hay, thêm rằng các giả định trong nghiên cứu "không dựa trên sự thật và hoàn toàn ngụy biện".

    Ấn Độ khẳng định nước này có "chiến lược truy vết kỹ lưỡng", các phòng thí nghiệm sẵn có và dù một số trường hợp có thể không bị phát hiện, nhưng "bỏ sót trường hợp tử vong là khó xảy ra". Tuy nhiên, thông cáo cũng lưu ý Bộ Y tế "chỉ biên soạn và công bố dữ liệu do chính quyền bang gửi" và đã "liên tục tư vấn" cho các bang về ghi nhận trường hợp tử vong một cách hợp lý.

    Các bang ghi nhận ca tử vong đột biến trong đợt bùng phát hồi tháng 4 và tháng 5 được "khuyên nên tiến hành kiểm kê kỹ lưỡng những trường hợp có thể đã bị bỏ sót", và một số bang đã cập nhật số liệu những tuần gần đây.

    Maharashtra, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cập nhật số người chết thêm khoảng 15.000, trong khi Bihar thêm khoảng 4.000 người và Madhya Pradesh thêm 1.500 người.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách