Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khách tham quan tháp Eiffel cần hộ chiếu vaccine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Khách tham quan tháp Eiffel cần hộ chiếu vaccine

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 22, 2021 11:03 pm





    PHÁP- Du khách đến Pháp thăm tháp Eiffel, các bảo tàng, rạp chiếu phim... đều phải quét mã QR trên hộ chiếu vaccine chứng minh đã tiêm chủng.

    Người dân và du khách tới các rạp chiếu phim, bảo tàng, sân vận động và những sự kiện văn hóa khác tại Pháp sẽ phải chứng minh đã tiêm chủng đủ hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Quy định này được thực hiện từ 21/7 vì thời điểm này nước Pháp đang phải đối mặt với một đợt bùng dịch mới liên quan biến chủng virus Delta.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu, quy định các sự kiện, địa điểm có hơn 50 người tham gia yêu cầu khách phải có Passe sanitaire hay Covid-19 Pass (hộ chiếu vaccine) có hiệu lực từ 21/7. Và tháng 8 tới, quy định này sẽ áp dụng với các nhà hàng, quán cà phê và trung tâm mua sắm.

    Theo AP, những du khách đến Eiffel chưa chuẩn bị kịp thì cần xếp hàng thực hiện test nhanh tại chỗ. Với các khách khác cần có kết quả xét nghiệm âm tính, đã hồi phục sau khi bị nhiễm Covid-19 hoặc tài liệu cho thấy tiêm chủng đủ.

    Ngoài ra, mọi người vẫn phải đeo khẩu trang khi ở các nơi công cộng, đặc biệt phía nam khu hành chính Pyrénées-Orientales (giáp Tây Ban Nha), phía tây Charente-Maritime (gần Bordeaux). Đây là những điểm du lịch nổi tiếng đồng thời có số ca nhiễm Covid-19 đang tăng cao.

    Hình ảnh

    Quy định mới khiến nhiều người có ý kiến phản đối, thậm chí có một nhóm người biểu tình ở thị trấn Chambery tiến vào tòa thị chính gỡ chân dung tổng thống Macron mang đi.

    Trong khi đó, Juan Truque, du khách cùng mẹ từ Mỹ đến Paris tham quan, bức bối và cho rằng các quy định như trình hộ chiếu vaccine, đeo khẩu trang... là "xâm phạm sự tự do".

    Hiện tại tỉ lệ nhiễm Covid-19 tại Paris và các vùng miền tây và nam nước Pháp đã đạt ngưỡng báo động, cứ 100.000 người lại có 50 người nhiễm. Tuy nhiên, chính phủ đang hy vọng tiêm chủng mở rộng sẽ làm giảm tác động của làn sóng dịch thứ 4 này.

    Thủ tướng Jean Caster phát biểu ngày 20/7, dự tính đến cuối tháng 7 này, 40 triệu dân sẽ tiêm xong mũi 1, mục tiêu tiêm chủng của Pháp sẽ hoàn thành trước kế hoạch khoảng một tháng.

    Khánh Trần (Theo France24, AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách