Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan tràn ngập hộp xốp vì Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan tràn ngập hộp xốp vì Covid-19

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 23, 2021 11:26 am





    Covid-19 khiến người dân Đài Loan hạn chế di chuyển, tăng cường mua đồ ăn trực tuyến, dẫn đến lượng rác hộp xốp tăng vọt.

    Đài Loan đối mặt đợt bùng phát Covid-19 trong cộng đồng từ tháng 4, sau nhiều tháng kiểm soát đại dịch thành công. Từ giữa tháng 5, chính quyền hòn đảo ban lệnh hạn chế tụ tập đông người và dùng bữa tại nhà hàng, chỉ cho phép mua đồ ăn mang đi.

    Lin Yu-huei, lãnh đạo phòng tái chế rác thuộc Cục Bảo vệ Môi trường Đài Loan, cho hay số rác thải liên quan đến đóng gói đồ ăn ở Đài Bắc từ tháng 1 tới tháng 5 đã tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Riêng tháng 5, Đài Bắc thải ra 10,79 tấn rác có thể tái chế, so với 7,05 tấn một năm trước. Phần lớn số rác này là hộp xốp, bát đũa dùng một lần làm từ giấy và nhựa, gây lo ngại cho các nhà bảo vệ môi trường.

    "Chúng ta không thể quay lại thói quen sử dụng đồ đựng thức ăn dùng một lần mỗi khi dịch bùng phát", Tang An, một nhà vận động môi trường của tổ chức Hòa bình Xanh ở Đài Loan, nói. "Mọi nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa trước đây sẽ trở thành vô nghĩa".

    Tân Đài Bắc, đô thị xung quanh Đài Bắc, có lượng rác thải tái chế tăng 50% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, Tang cho hay. Dù đồ sử dụng một lần và đồ nhựa đều bị cấm tại các quầy kinh doanh ăn uống và siêu thị, đa số nhà hàng nhỏ và cửa hàng đồ uống, những nơi cung cấp đồ nhựa dùng một lần lớn nhất, lại được miễn áp dụng chính sách này. Đây cũng là ngành dịch vụ có lượng giao hàng tăng mạnh nhất giữa đại dịch.

    Hình ảnh
    Xe tải dỡ giấy rác thải tái chế trong một điểm thu gom rác ở Đài Bắc hôm 15/7. Ảnh: Reuters.

    Pan Yen-ming, đầu bếp nhà hàng Hàn Quốc An-Nyeong ở Đài Bắc, cho hay đã chi hơn 700 USD mua bát đũa dùng một lần trong tháng 6, tăng chi phí nguyên liệu thô của nhà hàng lên 14%.

    "Tôi thừa nhận mình đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, vờ như mình không biết, chuyển trách nhiệm xã hội này cho người khác", Pan nói. "Nếu không đóng gói đồ ăn đẹp mắt, chẳng khách hàng nào đặt mua cả".


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 79 khách