Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trịnh Châu dồn sức khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trịnh Châu dồn sức khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 23, 2021 11:34 am






    TRUNG QUỐC- Nước lũ tại Trịnh Châu bắt đầu rút, giúp lực lượng cứu hộ tiếp cận được những người mắc kẹt và khắc phục hậu quả thuận lợi hơn.

    Tại những khu dân cư nước hôm nay vẫn cao đến thắt lưng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đội cứu hộ sử dụng máy xúc, xuồng cao su và những loại bè tạm khác để đưa người dân đến nơi an toàn, đồng thời chuyển nhu yếu phẩm cho những người mắc kẹt trong các khu chung cư cao tầng.

    Hình ảnh
    Người dân được đưa khỏi vùng ngập lụt bằng máy xúc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hôm nay. Ảnh: Reuters.

    Một số nhân viên cứu hộ là tình nguyện viên, như người đàn ông 34 tuổi tên Li Kui. "Chúng tôi bắt đầu làm việc từ 8h cho tới 2h sáng hôm sau. Ngoài ăn trưa và tắm, chúng tôi miệt mài trên phố cả ngày", Li cho biết, nói thêm rằng nhu cầu thực phẩm và hàng thiết yếu của người dân vùng lũ rất lớn.

    Khi được hỏi anh có mệt hay không, Li thừa nhận là có, nhưng cho rằng "những người bị mắc kẹt hẳn là cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều". Tại những khu vực nước lũ đã rút bớt vào hôm nay, nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp các cành cây, rác rưởi trên đường phố.

    Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm cả binh sĩ quân đội, đã được triển khai trên khắp tỉnh Hà Nam, sau khi thủ phủ Trịnh Châu trải qua mưa lũ "nghìn năm có một", với lượng mưa trong vài ngày tương đương một năm.

    Lũ lụt nghiêm trọng đã khiến 12 người chết đuối trong toa tàu điện ngầm ngập nước, cùng nhiều cư dân khác mắc kẹt trong nhà, tại công sở hay trên phương tiện giao thông.

    Số người chết vì mưa lũ trên toàn tỉnh Hà Nam hiện là 33. Chuyên gia cứu hộ từ những tỉnh lân cận đã được huy động, cùng các xe chuyên dụng để thoát nước trên đường phố, nút giao thông và hầm đường bộ.

    Mặc dù Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân, hiện chỉ còn mưa nhẹ, những khu vực khác thuộc tỉnh Hà Nam được dự báo sẽ đón mưa lớn từ hôm nay.


    Ánh Ngọc (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 84 khách