Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc dùng cầu phao sơ tán dân vùng lũ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc dùng cầu phao sơ tán dân vùng lũ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 23, 2021 11:35 am






    Chính quyền tỉnh Hà Nam dựng cầu phao để sơ tán người dân bị lũ lụt ảnh hưởng, khi một cơn bão sắp đổ bộ vào miền trung Trung Quốc.

    Hàng triệu người ở tỉnh Hà Nam đang mắc kẹt nhiều ngày trong tình trạng thiếu đồ ăn, thức uống ở vùng lũ do đợt mưa cực lớn cuối tuần trước gây ra. Mưa lớn suốt đêm khiến lũ dâng cao về hướng bắc đến Tân Hương và khu vực lân cận, nơi lũ nhấn chìm nhiều vùng đất nông nghiệp rộng lớn.

    Hình ảnh được đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy lực lượng cứu hộ sử dụng cầu phao để di chuyển hàng trăm người dân mắc kẹt ở vùng lũ ở Tân Hương tới nơi an toàn, khi khu vực xung quanh họ bị ngập nước lên tận ngọn cây.

    "Hiện gần 9.000 người đã di chuyển tới nơi an toàn", CCTV đưa tin, cho hay giới chức đang sơ tán 19.000 người còn lại.

    Hình ảnh
    Người dân ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, sơ tán bằng cầu tạm hôm 23/7.

    Những video được chia sẻ trên mạng xã hội là minh chứng cho sức tàn phá của lũ lụt, với ô tô chất thành đống, người đi bộ bị hút xuống cống thoát nước, còn người đi tàu điện ngầm mắc kẹt trong khoang tàu tối om, nước ngập tới ngực.

    Nỗ lực sơ tán dân được tiến hành gấp rút khi bão In Fa đang áp sát bờ biển phía đông Trung Quốc. Bão In Fa đã gây mưa lớn ở Đài Loan và bờ biển phía đông Trung Quốc, dự kiến đổ bộ vào khu vực duyên hải có hàng chục triệu người sinh sống vào 25/7.

    "Sau khi đổ bộ, In Fa có thể di chuyển ở khu vực miền đông Trung Quốc, mang theo mưa lớn kéo dài", Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, khuyến cáo người dân và chính quyền các khu vực ven biển cần đề phòng tác động của gió, mưa và triều cường vào hai ngày cuối tuần.

    Hình ảnh
    Người dân di chuyển bằng máy xúc qua đường sá ngập lụt ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, hôm 23/7. Ảnh: AFP.

    Theo CCTV, hơn ba triệu người ở tỉnh Hà Nam đã bị lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 1,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 189 triệu USD). Hơn 3.000 quân nhân đang làm việc tại 10 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố để tìm kiếm người mất tích và xử lý hậu quả lũ lụt.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách