Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Haiti tổ chức quốc tang Tổng thống giữa bạo loạn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Haiti tổ chức quốc tang Tổng thống giữa bạo loạn

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 23, 2021 11:36 am





    Quê nhà Cap-Haitien của Tổng thống Moise chuẩn bị tiếp nhận linh cữu và tổ chức tang lễ cho ông, bất chấp các cuộc biểu tình bạo lực.

    Trước thềm lễ quốc tang của Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 23/7, quê nhà Cap-Haitien của ông đã tăng cường an ninh và phân phát cho người dân các vật phẩm như áo phông trắng, mũ lưỡi trai in hình ông.

    "Đây sẽ là điều khắc sâu trong trí nhất của tôi. Mọi người dân Haiti hãy đoàn kết với nhau", Pedro Guilloume, một cư dân ở Cap-Haitien, người hy vọng sẽ được tham dự lễ tang của cố Tổng thống, nói.

    Trước đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại khu Quartier-Morin thuộc Cap-Haitien hôm 21/7. Đám đông bạo loạn cầm theo vũ khí yêu cầu các công nhân nhà máy gần đó rời đi, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy.

    Lực lượng an ninh đã được điều tới khu vực, trong khi giới chức cũng dựng rào chắn, tạm thời cấm ô tô di chuyển giữa Quartier-Morin và Trou-du-Nord để đảm bảo an toàn trước quốc tang Tổng thống.

    Hình ảnh
    Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise (giữa) được hộ tống tại lễ tưởng niệm chồng ở khách sạn Roi Christophe, Cap-Haitien, hôm 22/7. Ảnh: AP.

    Trước khi cử hành quốc tang cho chồng tại quê nhà, Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise và ba người con đã tham gia buổi tưởng niệm nhỏ tại một khách sạn ở Cap-Haitien tối 22/7, nơi các quan chức chính phủ tới chia buồn về sự ra đi của Tổng thống Moise.

    Giới chức Haiti cho biết đã bắt 26 nghi phạm, trong đó gồm 18 lính đánh thuê Calombia, liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Moise tại nhà riêng hôm 7/7, khiến ông tử vong và Đệ nhất phu nhân Martine bị thương nặng.

    Sau cái chết của Tổng thống Moise, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước, nhưng đã đồng ý từ chức "vì lợi ích quốc gia" và chuyển giao quyền lực cho Ariel Henry, bác sĩ giải phẫu thần kinh 71 tuổi được Moise bổ nhiệm chỉ hai ngày trước vụ ám sát.


    Ngọc Ánh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách