Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU phê duyệt tiêm Moderna cho trẻ từ 12 tuổi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU phê duyệt tiêm Moderna cho trẻ từ 12 tuổi

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 23, 2021 5:09 pm






    Cơ quan giám sát dược phẩm châu Âu cho phép dùng vaccine Moderna với trẻ 12 -17 tuổi, biến nó thành loại vaccine thứ hai được sử dụng cho thanh thiếu niên trên lục địa.

    "Việc sử dụng vaccine Moderna ở trẻ em 12 -17 tuổi sẽ giống như ở người từ 18 tuổi trở lên", Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết ngày 23/7. Vaccine sẽ được tiêm hai lần, mỗi lần cách nhau 4 tuần.

    EMA cho biết họ đã nghiên cứu tác động của vaccine Moderna với 3.732 trẻ em 12 - 17 tuổi. Nghiên cứu cho thấy Moderna tạo ra phản ứng kháng thể ở trẻ 12 -17 tuổi tương đương với phản ứng ở thanh niên 18 - 25 tuổi.

    Hồi tháng 5, Pfizer/BioNTech đã trở thành vaccine đầu tiên được phê duyệt để sử dụng với thiếu niên ở châu Âu.

    EMA cho biết có tác dụng phụ của vaccine ở trẻ em tương tự như ở người lớn, bao gồm đau và sưng tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ và khớp, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, buồn nôn, nôn mửa và sốt. "Những tác động này thường ở mức nhẹ hoặc trung bình và cải thiện trong vài ngày", EMA cho biết.

    Hình ảnh
    Một nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine Moderna. Ảnh: AFP.

    Thế giới đã ghi nhận 193.831.588 ca nhiễm nCoV và 4.157.199 ca tử vong, tăng lần lượt 454.256 và 6.173, trong khi 174.252.931 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers. Biến thể Delta, được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 4 ở Ấn Độ, đã trở thành chủng trội ở phần lớn châu Âu và Mỹ.

    Theo AFP, số ca mới hàng ngày trung bình trên toàn cầu tuần qua tăng 9% lên 521.800 ca. Ca mới ở Mỹ và Canada tăng 62%, châu Đại Dương tăng 42% (nhưng với con số tương đối thấp là 1.200 ca mỗi ngày). Châu Âu tăng 26%, Trung Đông tăng 7% và châu Á tăng 5%.

    Chỉ châu Phi, Mỹ Latinh và vùng Caribe ghi nhận cải thiện, với số ca mới lần lượt giảm 11% và 9% so với tuần trước.

    Xét trên cơ sở quốc gia, Pháp là nước ghi nhận mức tăng ca mạnh nhất, với tỷ lệ 193%. Tuy nhiên, mức tăng này có thể do tuần trước đó là kỳ nghỉ lễ quốc gia và đến tuần này dữ liệu mới được cập nhật bù. Theo sau là Israel với mức tăng 150%, Italy tăng 115%, trong khi Việt Nam tăng 104% và Rwanda tăng 72%.

    Tunisia và Namibia có mức giảm mạnh nhất là hơn 40%, theo sau là Kuwait 39%, Zambia 35% và Chile 31%.

    Anh là nước ghi nhận số ca mới lớn nhất trong tuần này với 45.900 ca mỗi ngày, tăng 24%, theo sau là Indonesia (43.800, giảm 1%) và Mỹ (42.900, tăng 63%).

    Tính trên cơ sở bình quân đầu người, quốc gia ghi nhận nhiều ca mới nhất trong tuần này là Fiji với 834 ca trên 100.000 dân, theo sau là Cyprus 782 ca và Seychelles 545 ca. Anh với 473 ca và Tây Ban Nha với 380 ca cũng nằm trong số 10 quốc gia ghi nhận ca mới trên đầu người nhiều nhất.

    Indonesia tuần qua vượt qua Brazil, trở thành nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất bình quân mỗi ngày, với 1.263 ca. Theo sau là Brazil với 1.153 ca và Ấn Độ 1.000 ca.

    Ecuador dẫn đầu cuộc đua tiêm chủng trong số các quốc gia có hơn một triệu dân, tiêm chủng cho 1,75% dân số hàng ngày. Theo sau là Mauritius với 1,57%, Đan Mạch (1,3%), Malaysia (1,29%), Ireland (1,25%), Sri Lanka (1,05%) và Pháp (1,04%).

    Các quốc gia khác cũng có chương trình tiêm chủng dẫn đầu là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, với 166 mũi trên 100 dân, Chile (128), Israel (128), Canada (124), Anh (122), Bỉ (115), Hungary ( 113), Tây Ban Nha (113) và Hà Lan (112).

    Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách