Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Mỹ dằn mặt Taliban
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Mỹ dằn mặt Taliban

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 8:54 pm






    Tướng Mỹ cảnh báo nước này sẽ tăng cường không kích nếu Taliban không ngừng các cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Afghanistan trong những tuần tới.

    "Mỹ đã đẩy mạnh không kích yểm trợ lực lượng chính phủ Afghanistan trong những ngày qua, chúng tôi sẵn sàng duy trì mức độ yểm trợ như vậy trong vài tuần tới nếu Taliban tiếp tục đà tấn công", tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM), nói với các phóng viên tại thủ đô Kabul hôm 25/7.

    Hình ảnh
    Tiêm kích F-15E làm nhiệm vụ tại khu vực tác chiến của CENTCOM năm 2020. Ảnh: USAF.

    Tướng McKenzie không cho biết liệu Mỹ có tiếp tục không kích Taliban sau ngày 31/8, thời điểm nước này rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan hay không. Ông nhấn mạnh Taliban sẽ khó giành chiến thắng trên chiến trường Afghanistan, nhưng thừa nhận chính phủ nước này sẽ đối mặt với những ngày khó khăn phía trước.

    "Taliban đang tìm cách tạo cảm giác chiến dịch của họ sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Điều đó là sai lầm", tướng Mỹ nói thêm.

    Chiến sự tại Afghanistan leo thang khiến tình trạng mất an ninh ngày càng tăng, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu hoàn thành phần lớn tiến trình rút quân khỏi nước này. Ngay khi Mỹ rút quân, Taliban tổ chức các cuộc tiến công quy mô lớn, đánh chiếm nhiều huyện và cửa khẩu biên giới từ tay quân đội chính phủ Afghanistan.

    Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này đã triển khai 4 vụ không kích trong ngày 21 và 22/7 để hỗ trợ quân đội chính phủ Afghanistan theo yêu cầu của lực lượng mặt đất. Ít nhất hai cuộc không kích nhằm phá hủy thiết bị quân sự, gồm một khẩu pháo và phương tiện mà Taliban đoạt được từ tay quân chính phủ Afghanistan. Hai đòn đánh còn lại nhằm vào vị trí của Taliban trên chiến trường.

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận thông tin về loạt đòn không kích, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về loại máy bay và vị trí cụ thể.

    Đây là vụ không kích đầu tiên của Mỹ sau khi rút phần lớn lực lượng và trao lại quyền chỉ huy chiến dịch cho quân đội Afghanistan. Quyền triển khai không kích nhằm vào Taliban hiện nằm trong tay McKenzie.

    Tổng thống Joe Biden chốt thời gian kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan vào ngày 31/8, chấm dứt cuộc chiến 20 năm được phát động sau vụ khủng bố 11/9/2000 của al-Qaeda. Phần lớn lực lượng Mỹ, trừ các binh sĩ bảo vệ đại sứ quán và sân bay ở thủ đô Kabul, đã rút khỏi Afghanistan.

    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley hôm 21/7 thừa nhận cán cân chiến lược tại Afghanistan đang nghiêng về Taliban, thêm rằng nhóm phiến quân đã kiểm soát hơn 200 trong số 419 trung tâm huyện lỵ của Afghanistan, trong khi con số này tháng trước là 81.


    Vũ Anh (Theo Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách