Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc tố Mỹ coi mình là 'kẻ thù'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc tố Mỹ coi mình là 'kẻ thù'

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 9:02 pm






    Trung Quốc cho rằng Mỹ khiến quan hệ song phương bế tắc khi coi nước này là "kẻ thù", yêu cầu Washington chấm dứt "chính sách nguy hiểm" này.

    "Phía Mỹ có lẽ hy vọng bằng cách bôi xấu hình ảnh Trung Quốc, họ có thể bằng cách nào đó đổ lỗi cho Trung Quốc về những vấn đề mang tính cấu trúc của chính họ", Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong nói với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman trong cuộc hội đàm hôm nay, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

    Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Sherman hôm qua đến Thiên Tân, thành phố cảng phía bắc Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại nước này. Đây là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Trung Quốc từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

    "Chúng tôi kêu gọi Mỹ thay đổi tư duy sai lầm và chính sách nguy hiểm đó", ông Tạ nói.

    Quan chức Trung Quốc cho rằng quan hệ Trung - Mỹ đang lâm vào tình thế "bế tắc" và đối mặt "những hậu quả nghiêm trọng". "Lý do cốt yếu là một số người ở Mỹ đang coi Trung Quốc như một kẻ thù tưởng tượng", ông Tạ nói.

    Hình ảnh
    Xe đại sứ quán Mỹ đậu bên ngoài khách sạn Thiên Tân, nơi diễn ra hội đàm giữa thứ trưởng ngoại giao Mỹ - Trung hôm nay. Ảnh: AP.

    Ông Tạ cũng tuyên bố người dân Trung Quốc coi luận điệu đối địch của Mỹ là nỗ lực kiềm chế và ngăn chặn Trung Quốc, lặp lại bình luận trong cuộc trao đổi hồi tháng 3 giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Alaska.

    Bà Sherman không tới Bắc Kinh, nhưng dự kiến gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Bà hôm qua đăng Twitter rằng đã trao đổi với các doanh nghiệp Mỹ về "những thách thức họ phải đối mặt ở Trung Quốc" và cũng gửi "lời chia buồn chân thành" đến các nạn nhân lũ lụt ở tỉnh Hà Nam.

    Chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ được xem là bước chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục xấu đi trong loạt vấn đề từ an ninh mạng đến nhân quyền. Washington cho biết chuyến thăm của Sherman là cơ hội để cho Bắc Kinh thấy "cạnh tranh có trách nhiệm và lành mạnh là như thế nào", nhưng muốn tránh "xung đột".

    Mỹ tuần trước cùng các đồng minh, gồm NATO, cáo buộc Trung Quốc đứng sau chiến dịch tấn công mạng toàn cầu. Trung Quốc chỉ trích động thái này, mô tả các cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ, vô trách nhiệm" và là "sự bôi nhọ ác ý".

    Một ngày trước khi Sherman tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố sẽ "dạy dỗ Mỹ" về đối xử bình đẳng với các nước khác, báo trước khởi đầu khó khăn cho các cuộc đàm phán. "Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào tự cho mình hơn người", ông Vương cho hay.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 73 khách