Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lo biến chủng Delta, Mỹ duy trì loạt hạn chế đi lại
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lo biến chủng Delta, Mỹ duy trì loạt hạn chế đi lại

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 26, 2021 4:54 pm





    Mỹ sẽ không gỡ bỏ hạn chế đi lại với các nước do lo ngại biến chủng Delta có khả năng lây cao và ca nhiễm tăng mạnh trong nước.

    "Trong tình hình hiện nay, với biến chủng Delta, chúng tôi sẽ duy trì những hạn chế đi lại có sẵn. Số ca nhiễm trong nước đang tăng nhanh vì biến chủng Delta, đặc biệt là với những người chưa được tiêm vaccine và dường như sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tới", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm 26/7.

    Hình ảnh
    Biển cảnh báo duy trì giãn cách xã hội ở thành phố New York hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

    Thông báo nhiều khả năng sẽ chấm dứt các nỗ lực của ngành hàng không và du lịch Mỹ nhằm thu hút khách đi nghỉ hè từ châu Âu và nhiều quốc gia khác. Các hãng hàng không đã vận động Nhà Trắng gỡ bỏ lệnh cấm đi lại suốt nhiều tháng, trong khi một số nguồn tin cho biết quyết định tiếp theo về biện pháp hạn chế đi lại sẽ chỉ được xem xét sớm nhất vào tháng 9.

    Thư ký báo chí Nhà trắng cũng đề cập đến thông báo của Bộ Ngoại giao và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hồi tuần trước, trong đó nâng mức cảnh báo đi lại với Anh lên mức cao nhất và khuyến cáo người dân Mỹ không đến nước này.

    Mỹ áp lệnh cấm nhập cảnh với người không phải công dân nước này từng đi qua Anh, 26 nước trong khối Schengen, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil trong vòng 14 ngày trước đó. Biện pháp này được áp dụng lần đầu với Trung Quốc từ tháng 1/2020 để ngăn nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

    Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuần trước thông báo hoạt động đi lại không thiết yếu qua biên giới trên bộ với Canada và Mexico sẽ bị cấm đến ít nhất ngày 21/8, dù Canada thông báo sẽ bắt đầu cho phép du khách Mỹ được tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh từ ngày 9/8.

    Lệnh hạn chế đi lại đã vướng phải chỉ trích từ những người không được gặp thân nhân trong thời gian dài. Nhà Trắng thừa nhận nhu cầu được đoàn tụ của các gia đình, nhưng từ chối tiết lộ những biện pháp có thể được thực thi khi các lệnh hạn chế được nới lỏng.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua đã tăng 53% so với một tuần trước. Biến chủng Delta đã xuất hiện trong 80% ca nhiễm mới trên khắp nước Mỹ và được ghi nhận tại hơn 90 quốc gia.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách