Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngân hàng Thế giới tài trợ mua vaccine cho các nước nghèo
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngân hàng Thế giới tài trợ mua vaccine cho các nước nghèo

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 26, 2021 8:42 pm






    Cơ chế tài trợ mới của Ngân hàng Thế giới cho phép các nước nghèo mua thêm vaccine thông qua COVAX, ngoài số lượng trợ cấp đã nhận.

    Sử dụng tiền từ Ngân hàng Thế giới (WB) và các ngân hàng phát triển khác, COVAX cho biết sẽ đặt hàng vaccine từ các nhà sản xuất dựa trên tổng cầu của các nước.

    Cơ chế tài trợ mới của WB được xây dựng dựa trên thỏa thuận chia sẻ chi phí của COVAX hiện có, nhằm cung cấp thêm 430 triệu liều vaccine hoặc đủ liều để tiêm chủng đầy đủ cho 250 triệu người tại 92 nước có thu nhập thấp và trung bình từ cuối năm 2021 tới giữa năm 2022.

    "Khi chúng tôi đã vượt qua mục tiêu ban đầu và cố gắng hỗ trợ các quốc gia nỗ lực bảo vệ phần lớn dân số của họ, tài trợ của WB sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn để đạt mục tiêu kiểm soát Covid-19", Giám đốc điều hành Liên minh vaccine GAVI Seth Berkley cho biết.

    Thông báo mới được đưa ra khi thế giới đã ghi nhận 195.283.439 ca nhiễm nCoV và 4.181.867 ca tử vong, tăng lần lượt 406.725 và 6.736, trong khi 177.088.164 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Hình ảnh
    Vaccine Covid-19 được Mỹ tài trợ qua COVAX tới sân bay Bolivia tháng này. Ảnh: AFP.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 35.256.093 ca nhiễm và 626.919 ca tử vong do nCoV, tăng 23.181 ca nhiễm và 67 ca tử vong so với một ngày trước đó.

    Nhà Trắng ngày 26/7 cho biết Mỹ sẽ giữ lệnh cấm đi lại đối với Vương quốc Anh và khu vực Schengen do lo ngại biến thể Delta. Lệnh cấm này được cựu tổng thống Donald Trump đưa ra trong giai đoạn đầu dịch hồi tháng 3 năm ngoái.

    Cùng ngày, California và thành phố New York thông báo sẽ yêu cầu tất cả nhân viên chính phủ tiêm vaccine hoặc phải xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Bộ Cựu chiến binh trở thành cơ quan liên bang đầu tiên yêu cầu toàn bộ nhân viên tiêm chủng.

    Mỹ đã tiêm chủng hơn 342 triệu liều vaccine Covid-19 kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Trong gần 333 triệu dân, gần 189 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi, trong đó hơn 163 triệu đã hoàn thành chương trình tiêm chủng.

    Tại châu Âu, ngày càng nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) siết hạn chế với người chưa tiêm chủng vaccine Covid-19. Ireland và Italy là hai nước mới nhất cùng với Pháp yêu cầu chứng nhận vaccine đối với người muốn tới quán bar và nhà hàng.

    Tại Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới với 5.999.244 ca nhiễm và 111.667 ca tử vong, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 26/7 cho biết 40 triệu người, gần 60% dân số, đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Riêng trong tuần qua, Pháp đã tiêm chủng 4 triệu liều vaccine.

    Anh ngày 26/7 ghi nhận 24.950 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong ba tuần qua và 14 ca tử vong. Số ca nhiễm hàng ngày ở Anh đã giảm ngày thứ 6 liên tiếp sau khi dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế Covid-19 vào hôm 19/7. Số ca trung bình 7 ngày qua cũng giảm 21,5% so với tuần trước đó. Anh, vùng dịch thứ 7 thế giới, đã báo cáo 5.722.298 người nhiễm và 129.172 người chết kể từ khi bùng dịch.

    Tại châu Á, ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo, Nhật Bản ngày 26/7 thông báo thêm 16 ca nhiễm nCoV mới. Tới hiện tại, ít nhất 153 người liên quan tới sự kiện thể thao này, gồm 19 vận động viên, có kết quả dương tính với virus. Theo dữ liệu của NYTimes, số ca nhiễm nCoV trung bình ở Nhật Bản đã tăng 105% trong hai tuần qua.

    Tại Đông Nam Á, Thái Lan báo cáo số ca Covid-19 kỷ lục vào ngày 26/7, trong khi Malaysia vượt ngưỡng một triệu ca nhiễm do biến thể Delta hoành hành.

    Thái Lan ghi nhận ca Covid-19 mới kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp, với 15.376 ca nhiễm và 87 ca tử vong. Chính phủ hiện đối mặt với nhiều chỉ trích về tốc độ tiêm chủng chậm chạp. Thái Lan mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho 5,6% dân số, trong khi 18,94% đã tiêm một liều.

    Chính phủ Thái Lan tuần trước tăng cường biện pháp hạn chế Covid-19 ở thủ đô Bangkok và 12 tỉnh có nguy cơ cao, đình chỉ hầu hết chuyến bay nội địa và mở rộng khu vực giới nghiêm. Ngân hàng trung ương Thái Lan cho biết đợt bùng phát mới dự kiến làm giảm khoảng 2% GDP năm nay.

    Malaysia, một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á, đã ghi nhận 1.027.954 ca nhiễm và 8.201 ca tử vong, tăng lần lượt 14.516 và 207 trường hợp trong 24 giờ qua.

    Giống nhiều nước khác tại khu vực có hơn 650 triệu dân, bệnh viện và nhân viên y tế Malaysia đang phải chống đỡ đợt bùng phát mạnh trong cảnh thiếu giường bệnh, máy thở và oxy y tế.

    Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng vaccine của Malaysia đã đi trước nhiều nước láng giềng, với khoảng 16,9% trong số 32 triệu dân được tiêm chủng đầu đủ.

    Trong khi đó, Indonesia, vùng dịch lớn nhất khu vực với 3.194.733 ca nhiễm và 84.766 ca tử vong, cho biết sẽ nới hạn chế Covid-19 bất chấp những cảnh báo về nguy cơ đợt bùng phát mới. Quốc gia này đã báo cáo 28.228 người nhiễm và 1.487 người chết trong 24 giờ qua.


    Thanh Tâm (Theo Guardian, AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách