Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Unicef ca ngợi kỳ tích tiêm chủng của Bhutan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Unicef ca ngợi kỳ tích tiêm chủng của Bhutan

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 27, 2021 5:07 pm






    Đại diện Unicef coi chiến dịch tiêm chủng của Bhutan là "thành công tuyệt vời" khi tiêm đủ hai liều cho 85% dân số trưởng thành chỉ trong một tuần.

    Bhutan trong tuần qua đã tiêm hơn 454.000 mũi vaccine Covid-19, tương đương hơn 85% dân số trưởng thành đủ điều kiện tiêm chủng của quốc gia này. Will Parks, đại diện Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) tại Bhutan, hôm 26/7 cho rằng đây là "câu chuyện thành công tuyệt vời" từ nỗ lực quyên tặng vaccine của thế giới.

    "Chúng ta cần một thế giới mà những nước thừa vaccine sẵn sàng quyên góp cho những quốc gia còn thiếu", Parks nói. "Tôi mong thế giới nhận ra rằng dù đất nước như Bhutan có rất ít y bác sĩ, họ có một quốc vương tận tụy với nhân dân và một chính phủ biết vận động xã hội, nên việc tiêm chủng cho cả đất nước là điều khả thi".

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân Bhutan tại thủ đô Thimpu ngày 26/7. Ảnh: AFP.

    Quốc gia này nhanh chóng sử dụng hết 550.000 liều AstraZeneca do Ấn Độ quyên tặng hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để hoàn thành tiêm chủng liều một, trước khi Ấn Độ ngừng xuất khẩu vaccine để ưu tiên cho nhu cầu nội địa.

    Đối mặt với khoảng cách thời gian ngày càng dài giữa liều mũi tiêm một và mũi tiêm hai, Bhutan đã phát động chiến dịch kêu gọi quốc tế quyên tặng vaccine.

    Sau lời kêu gọi, nửa triệu liều Moderna do Mỹ tài trợ thông qua Covax, chương trình phân phối vaccine do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh vaccine Gavi điều hành, cùng 250.000 liều AstraZeneca khác từ Đan Mạch đã tới Bhutan vào giữa tháng 7.

    Hơn 400.000 liều AstraZeneca, Pfizer và Sinopharm từ Croatia, Bulgaria, Trung Quốc và một số nước khác cũng dự kiến sớm đến tay người dân Bhutan. Chính phủ Bhutan cũng đặt mua 200.000 liều Pfizer và dự kiến nhận được hàng vào cuối năm 2021.

    Tới nay, Bhutan ghi nhận chưa đầy 2.500 ca nhiễm và hai ca tử vong. Việc triển khai vaccine nhanh chóng ở Bhutan trái ngược với một số quốc gia Nam Á khác, những nơi cũng lâm vào tình trạng thiếu vaccine nghiêm trọng do Ấn Độ ngừng xuất khẩu.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 85 khách