Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ đô cử Philippines được cấp nhà sau khi vô địch Olympic
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nữ đô cử Philippines được cấp nhà sau khi vô địch Olympic

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 27, 2021 5:28 pm






    Hidilyn Diaz, vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng Olympic cho Philippines, sẽ được tặng hai ngôi nhà và khoảng 600.000 USD tiền thưởng.

    Hidilyn Diaz trở thành vận động viên đầu tiên của Philippines giành huy chương vàng Olympic, sau khi chiến thắng trong nội dung cử tạ nữ hạng cân 55 kg tại Tokyo hôm 26/7.

    Trước khi tới Tokyo thi đấu Olympic, nữ vận động viên 30 tuổi này đã phải xa gia đình suốt 7 tháng khi bị mắc kẹt ở Malaysia do các lệnh hạn chế đi lại ngăn Covid-19. Tuy nhiên, với tấm huy chương vàng danh giá, cuộc sống của Diaz sẽ rất khác khi trở về nước.

    Hình ảnh
    Nữ VĐV cử tạ Hidilyn Diaz vui mừng khi giành chiến thắng ở Olympic Tokyo 2020 vào ngày 26/7. Ảnh: AFP.

    Chính phủ và các doanh nghiệp Philippines đã cam kết tặng Diaz 600.000 USD tiền mặt. Số tiền này đã được đưa ra trước đây để khuyến khích các vận động viên Philippines thi đấu ở Olympic, nhưng chưa ai giành được.

    Nữ vận động viên này còn được cấp một căn nhà và một khu đất ở thành phố Tagaytay. Tỷ phú gốc Hoa Andrew Lim Tan cũng cam kết tặng cô một căn chung cư hạng sang trị giá 280.000 USD ở quận Eastwood City sầm uất của thủ đô Manila.

    "Chiến thắng này sẽ thay đổi hoàn toàn thể thao Philippines", Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, phát biểu, kỳ vọng vận động viên nước này sẽ nhận thêm nhiều sự hỗ trợ trong tương lai.

    Nhiều thành viên chính phủ Philippines, trong đó có Tổng thống Duterte, đã gửi lời chúc mừng Diaz. Một thượng nghị sĩ còn đệ trình nghị quyết ca ngợi cô là hình mẫu vượt khó để bước chân vào "ngôi đền huyền thoại".

    Để giành được tấm huy chương vàng ngày 26/7, Diaz đã đánh bại đối thủ Trung Quốc Liệu Thu Vân, người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân 55 kg với mức đẩy 129 kg được thiết lập ở Giải vô địch Cử tạ Thế giới năm 2019. Diaz lập hai kỷ lục Olympic với tổng đẩy 224 kg và mức đẩy cao nhất 127 kg.

    Diaz chia sẻ cô rất mong chờ phút giây được trở về nhà cùng người thân sau thời gian xa cách. "Tôi đã ở Malaysia gần ba năm. Tôi thật sự biết ơn một khi được trở về nhà và ăn mừng cùng gia đình mình", Diaz nói.

    Trung Nhân (Theo Fox News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách