Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu sân bay Anh diễn tập với chiến hạm Singapore trên Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu sân bay Anh diễn tập với chiến hạm Singapore trên Biển Đông

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 27, 2021 8:44 pm






    Nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh diễn tập với ba chiến hạm Singapore tại vùng biển quốc tế ở nam Biển Đông.

    Hải quân Singapore cho biết các chiến hạm tham gia diễn tập trên Biển Đông ngày 26/7 với nhóm tác chiến HMS Queen Elizabeth gồm hộ vệ hạm RSS Intrepid, tàu tuần tra ven biển RSS Unity và tàu đổ bộ RSS Resolution. Cuộc diễn tập được tổ chức sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Anh đi qua eo biển Singapore, tiến vào Biển Đông ngày 26/7.

    Đây là lần đầu tiên hải quân Singapore diễn tập cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth. Các chiến hạm Anh và Singapore thực hiện khoa mục liên lạc và cơ động trên biển. Hải quân Singapore cho biết hoạt động này giúp họ giữ quan hệ chặt chẽ với các lực lượng hải quân và đối tác nước ngoài, "đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19".

    Hình ảnh
    Từ trên xuống, tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth, tàu đổ bộ RSS Resolution, hộ vệ hạm RSS Intrepid và tàu tuần tra ven biển RSS Unity của Singapore diễn tập ngày 26/7. Ảnh: RSN.

    "Cuộc diễn tập chung cho thấy khả năng lực lượng hải quân của chúng tôi hoạt động hiệu quả với nhau, nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng an ninh sâu sắc và bền chặt", Kara Owen, Cao ủy Anh tại Singapore, cho biết trong thông cáo.

    Cao ủy Owen cho biết nhóm tác chiến Queen Elizabeth sẽ quay trở lại Singapore vào cuối năm nay. Owen khẳng định việc nhóm tàu Queen Elizabeth hiện diện tại Đông Nam Á là "một yếu tố nữa trong cách tiếp cận chiến lược" của Anh với khu vực, bên cạnh việc phối hợp cùng ASEAN và tiến hành các hoạt động khác để "hỗ trợ thương mại lẫn phát triển kinh tế".

    Nhóm tác chiến Queen Elizabeth trước đó tổ chức diễn tập với hải quân Malaysia. Khu trục hạm HMS Defender và tàu tiếp dầu HMS Tidespring tách nhóm tác chiến Queen Elizabeth vài ngày trước, vượt eo biển Singapore và vào Biển Đông hôm 24/7. Khu trục hạm Defender được cho đã cập cảng tại căn cứ hải quân Muara của Brunei.

    Trung Quốc chưa bình luận về sự hiện diện hay hải trình đi qua Biển Đông của các chiến hạm thuộc nhóm tác chiến Queen Elizabeth. Các chiến hạm của nhóm tàu sân bay này chưa tiến hành hoạt động gần các vị trí Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông.

    Nhóm tác chiến Queen Elizabeth rời cảng Portsmouth để khởi hành đến châu Á hôm 22/5, với lịch trình thăm 40 quốc gia và tham gia hơn 70 đợt phối hợp trên biển. Trên đường trở về Anh sau hải trình, nhóm tác chiến Queen Elizabeth dự kiến tham gia diễn tập Bersama Lima vào tháng 10 với Australia, Malaysia, New Zealand và Singapore.


    Nguyễn Tiến (Theo Straight Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách