Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thái Lan đưa người nhiễm nCoV rời Bangkok bằng tàu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thái Lan đưa người nhiễm nCoV rời Bangkok bằng tàu

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 7 28, 2021 3:26 pm





    Hơn 100 người nhiễm nCoV ở Thái Lan đã được đưa lên tàu trở về quê nhà để giảm gánh nặng cho hệ thống y tế ở thủ đô Bangkok.

    Chuyến tàu đầu tiên rời Bangkok ngày 27/7, đưa 137 người nhiễm nCoV không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ trở về quê nhà ở vùng đông bắc Thái Lan.

    Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cho biết dịch vụ này sẽ chuyển những bệnh nhân không thể tiếp cận dịch vụ y tế ở Bangkok, nhằm giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế quá tải của thủ đô.

    "Tất cả quy trình đều đảm bảo an toàn, bởi họ được bác sĩ và nhân viên y tế giám sát chặt chẽ, đồng thời tàu sẽ không dừng lại ở ga nào. Một đội cấp cứu và xe cứu thương sẽ túc trực tại điểm đến", ông nói.

    Hình ảnh
    Một nhân viên y tế đi kiểm tra trong toa tàu tại ga Rangsit, tỉnh Pathum Thani hôm 27/7. Ảnh: AP.

    Ông thêm rằng xe buýt, xe tải và máy bay cũng có thể được huy động để di chuyển người dân trên khắp cả nước. Ngoài ra, thêm 15 toa tàu sẽ được sử dụng để cách ly những người đang chờ giường bệnh ở Bangkok.

    Thái Lan đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bùng phát, do tác động của biến chủng Delta. Các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải đến mức phải điều trị cho bệnh nhân ở bãi đỗ xe hoặc phải từ chối cả ca ốm nặng.

    Nước này hôm nay báo cáo 16.533 ca nhiễm và 133 ca tử vong, nâng tổng số ca kể từ khi dịch bùng phát lên lần lượt 543.361 và 4.397. Khoảng 70.000 xét nghiệm Covid-19 được thực hiện mỗi ngày ở Thái Lan, với khoảng 20,5% cho kết quả dương tính.

    Thái Lan năm ngoái thoát khỏi các đợt bùng phát tồi tệ nhất nhờ phong tỏa nghiêm ngặt, tích cực xét nghiệm và truy vết tiếp xúc. Nhưng khi đợt bùng phát mới năm nay nhấn chìm quốc gia này, nhiều người đã chỉ trích chính phủ chủ quan khi ứng phó Covid-19, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng chậm trễ. Đến nay, khoảng 5% dân số Thái Lan được tiêm chủng đầy đủ và 12,4% tiêm ít nhất một liều, theo Our World in Data.


    Thanh Tâm (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách