Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh bỏ cách ly với người tiêm đủ liều từ EU và Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh bỏ cách ly với người tiêm đủ liều từ EU và Mỹ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 7 28, 2021 5:22 pm






    Anh cho phép những người đã tiêm phòng đầy đủ từ Liên minh châu Âu và Mỹ nhập cảnh mà không cần cách ly từ tuần tới.

    "Bằng cách mở lại hoạt động đi lại miễn cách ly với những người đã tiêm phòng đầy đủ ở các nước châu Âu và Mỹ, chúng tôi đang tiến thêm một bước nữa trên con đường trở lại bình thường", Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói ngày 28/7.

    Kể từ 2/8, những người đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 từ Mỹ và EU sẽ không phải tự cách ly 10 ngày khi vào Anh (England), mặc dù họ vẫn phải xét nghiệm nCoV trước khi khởi hành và ngay sau khi đến. Scotland và Xứ Wales, các nước thuộc Vương quốc Anh, cho biết họ cũng sẽ đưa ra quy định tương tự.

    Quy tắc riêng được áp dụng cho những người đến từ Pháp do lo ngại của chính phủ về "sự hiện diện dai dẳng" của biến thể Beta, được cho là có khả năng kháng vaccine cao hơn.

    Vương quốc Anh báo cáo 5.770.928 người nhiễm và 129.430 người chết, tăng lần lượt 27.734 và 91 trường hợp.

    Hình ảnh
    Các hành khách tại sân bay Glasgow ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

    Thế giới đã ghi nhận 196.559.423 ca nhiễm nCoV và 4.201.135 ca tử vong, tăng lần lượt 578.323 và 8.566, trong khi 176.228.653 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 35.453.059 ca nhiễm và 627.858 ca tử vong do nCoV, tăng 58.710 ca nhiễm và 344 ca tử vong so với một ngày trước đó.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết ngày 28/7 rằng 66,6% các hạt của Mỹ có tỷ lệ lây nhiễm nCoV đủ cao để ra quy định đeo khẩu trang trong nhà.

    Tỷ lệ lây nhiễm đã tăng từ mức 63,4% vào 27/7. Tổng cộng 49,9% hạt của Mỹ có tỷ lệ lây nhiễm nCoV trong cộng đồng cao và 16,7% có tỷ lệ đáng kể.

    Mức đáng kể có nghĩa là ít nhất 50 trường hợp mới trên 100.000 người trong 7 ngày qua, trong khi mức cao là hơn 100 trường hợp trên 100.000 người trong 7 ngày qua.

    Sau khi nhiều địa phương khôi phục quy định đeo khẩu trang, giám đốc CDC Rochelle Walensky hôm 27/7 cho biết cơ quan này khuyến nghị những người đã tiêm chủng đầy đủ sống ở các khu vực có mức độ lây nhiễm cao và nghiêm trọng đeo khẩu trang tại nơi công cộng khép kín, đồng thời giải thích sự thay đổi này là cần thiết vì biến chủng Delta đang lây lan khắp cả nước.

    Tại châu Á, số ca nhiễm nCoV mới tại Tokyo hôm 28/7 là 3.177, vượt qua mức kỷ lục được ghi nhận trước đó một ngày và đánh dấu lần đầu thủ đô Nhật Bản ghi nhận trên 3.000 ca nhiễm mới. Ban tổ chức Olympic cũng ghi nhận thêm 16 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm nCoV liên quan đến sự kiện thể thao này lên 169.

    Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 875.506 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 15.000 người đã chết. Thủ đô Tokyo là điểm nóng dịch bệnh với hơn 204.000 ca nhiễm và gần 2.300 ca tử vong.

    Ca nhiễm tăng vọt có thể khiến nhiều người dân Nhật Bản không còn mặn mà với Olympic Tokyo 2020, vốn được tổ chức với hàng loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó bao gồm cấm khán giả đến theo dõi trực tiếp các cuộc thi đấu.

    Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura, người đứng đầu nhóm ứng phó Covid-19 của Nhật Bản, cho biết thống đốc ba tỉnh giáp Tokyo gồm Chiba, Kanagawa và Saitama sẽ đề nghị chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 29/7. Ông cũng cảnh báo số ca nhiễm mới hàng ngày có thể tiếp tục tăng cao trong những ngày tới, do nhiều xét nghiệm bị chậm trễ vào cuối tuần trước.

    Thủ đô của Nhật Bản được đặt trong tình trạng khẩn cấp có hiệu lực đến ngày 22/8, trong khi ba tỉnh giáp ranh đang thực thi những biện pháp mềm mỏng hơn. Các vận động viên, thành viên ban tổ chức và giới truyền thông tham gia Olympic cũng phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ để ngăn virus lây lan.

    Ở Đông Nam Á, truyền thông nhà nước ngày 28/7 đưa tin chính quyền quân đội Myanmar đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế để đối phó Covid-19.

    Thống tướng Min Aung Hlaing phát biểu tại một "cuộc họp điều phối nhằm tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế" rằng Myanmar nên tìm kiếm tiền từ quỹ ứng phó Covid-19 do ASEAN thiết lập.

    Myanmar ghi nhận gần 5.000 ca mới, tăng từ mức 50 trường hợp mỗi ngày vào đầu tháng 5, nâng tổng số ca lên 284.099, trong đó 365 người đã chết. Khoảng 1,75 triệu người trong dân số 54 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.

    Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách