Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nguy cơ đông máu giảm khi tiêm mũi AstraZeneca thứ hai
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nguy cơ đông máu giảm khi tiêm mũi AstraZeneca thứ hai

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 7 28, 2021 9:49 pm






    Nguy cơ bị đông máu sau khi tiêm AstraZeneca liều thứ hai giảm mạnh so với khi tiêm liều thứ nhất và tương đương với rủi ro ở người không tiêm vaccine.

    Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Lancet ngày 28/7, do AstraZeneca dẫn đầu và tài trợ, cho thấy tỷ lệ hình thành huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) sau liều đầu tiên là 8,1 trên một triệu tiêm vaccine. Sau liều thứ hai, tỷ lệ này là 2,3 trên một triệu, tương đương với tỷ lệ ở người chưa được tiêm chủng.

    Hình ảnh
    Một người cầm lọ vaccine AstraZeneca ở Thái Lan hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

    Nghiên cứu đánh giá các trường hợp được báo cáo tính đến ngày 30/4, xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên hoặc thứ hai, sử dụng cơ sở dữ liệu an toàn toàn cầu của AstraZeneca.

    Cụ thể, 13 trường hợp TTS đã được báo cáo trên toàn cầu sau liều thứ hai ở nhóm người 45 - 85 tuổi, bao gồm 8 phụ nữ, trong khi khoảng 399 trường hợp được ghi nhận sau liều đầu tiên.

    Cơ quan quản lý dược phẩm EU đã xem xét các trường hợp TTS kể từ tháng ba và đã tìm thấy mối liên hệ tiềm tàng giữa với vấn đề này với vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh lợi ích tổng thể của hai loại vaccine lớn hơn bất kỳ rủi ro nào do chúng gây ra.


    Phương Vũ (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 88 khách