Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cưỡi xe scooter đi cướp 3 triệu euro trang sức
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cưỡi xe scooter đi cướp 3 triệu euro trang sức

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 7 28, 2021 9:56 pm






    PHÁP- Người đàn ông cưỡi xe scooter điện đến cửa hàng đá quý giữa Paris, cướp túi trang sức trị giá hàng triệu USD rồi tẩu thoát.

    Camera giám sát cho thấy nghi phạm tóc hoa râm, mặc bộ complet xám nhạt, áo sơ mi trắng và đeo cà vạt, cưỡi chiếc scooter điện màu xanh tới cửa hàng kim hoàn Chaumet gần đại lộ Champs-Elysees ở trung tâm thủ đô Paris vào khoảng 17h10 ngày 27/7.

    Nhân viên cửa hàng cho biết người đàn ông tới một mình, ban đầu giả vờ là khách xem trang sức trước khi rút dao đe dọa họ. Nghi phạm sau đó rời khỏi cửa hàng với túi màu trắng đựng trang sức cùng đá quý và dùng chiếc xe scooter điện để tẩu thoát. Không ai bị thương trong vụ cướp.

    Hình ảnh
    Nghi phạm đi xe tay ga điện màu xanh tẩu thoát sau khi cướp một cửa hàng kim hoàn ở Paris, Pháp ngày 27/7. Ảnh: AFP.

    Jeanne d’Hauteserre, lãnh đạo quận 8 của Paris, nơi xảy ra vụ cướp, mô tả đây là hành động "liều lĩnh, táo bạo và chưa từng có". Một sĩ quan cảnh sát cho biết nghi phạm cướp đi lượng trang sức "rất đáng kể".

    Cảnh sát Pháp ngày 28/7 chặn một chiếc xe khách trên đoạn cao tốc chạy qua tỉnh Moselle ở miền đông nước này và bắt hai nghi phạm, thu hồi "một phần đáng kể" số trang sức trị giá 2-3 triệu EUR (khoảng 2,4-3,6 triệu USD).

    Các công tố viên Pháp cho hay hai nghi phạm sinh năm 1967 và 1977, nhưng không cung cấp danh tính.

    Hai nghi phạm dường như đã lợi dụng sự kiện nam diễn viên Jean-Claude Van Damme có mặt tại một cửa hàng kính mắt gần đó để tiến hành vụ cướp. Nhiều nhân chứng bên ngoài nói họ không nghe hay nhìn thấy gì ở tiệm kim hoàn, do chỉ chú ý tới Van Damme.

    Chuỗi cửa hàng kim hoàn Chaumet được thành lập năm 1780 với cơ sở nổi tiếng nhất nằm trên Quảng trường Vendome ở quận 1 của thủ đô Paris. Cơ sở này từng bị cướp số đá quý trị giá 1,9 triệu EUR (khoảng 2,3 triệu USD) vào năm 2009.


    Nguyễn Tiến (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách