Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan mua khí tài trinh sát Mỹ tăng uy lực tiêm kích
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan mua khí tài trinh sát Mỹ tăng uy lực tiêm kích

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 7 28, 2021 10:07 pm





    Phòng vệ Đài Loan mua loạt khí tài Mỹ lắp trên tiêm kích F-16 để tăng năng lực trinh sát và theo dõi quân đội Trung Quốc đại lục.

    Giới chức đảo Đài Loan đầu tháng 7 ký thỏa thuận trị giá 343 triệu USD với Mỹ để mua 6 cụm thiết bị trinh sát MS-110, gồm ba trạm di động và một trạm cố định dưới đất, cơ quan phòng vệ của hòn đảo cho biết trên trang web ngày 27/7. Theo hợp đồng này, Mỹ còn cung cấp cho Đài Loan các linh kiện và phụ tùng thay thế, thiết bị đào tạo và huấn luyện nhân sự vận hành hệ thống MS-110.

    Số khí tài này sẽ giúp lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan tăng cường giám sát các hoạt động ven biển của hải quân Trung Quốc đại lục, trong lúc hòn đảo tăng cường năng lực phòng thủ.

    Các tổ hợp MS-110 sẽ được chuyển tới căn cứ Hoa Liên ở phía đông đảo Đài Loan, nơi đơn vị F-16 thuộc lực lượng phòng vệ trên không của hòn đảo đóng quân. MS-110 là thiết bị trinh sát đa phổ lắp trên máy bay quân sự, cho phép ghi lại hình ảnh và thông tin tình báo tầm xa.

    Hình ảnh
    Tiêm kích F-16V cất cánh từ một căn cứ của phòng vệ trên không Đài Loan hồi tháng 1. Ảnh: CNA.

    Truyền thông Đài Loan đưa tin ảnh chụp chất lượng kém về hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh quanh hòn đảo hồi tháng 4/2020 khiến cơ quan phòng vệ Đài Loan quyết định mua số khí tài trên để tăng khả năng thu thập thông tin cho tiêm kích F-16.

    MS-110 do Collins Aerospace sản xuất, có thể thu thập hình ảnh và thông tin ngày đêm, tương thích với các tiêm kích F-15, F-16 và F/A-18. MS-110 có thể chụp ảnh với độ phân giải cao ở tầm xa, có thể phát hiện mục tiêu với độ tin cậy cao trong mọi điều kiện thời tiết.

    Kế hoạch mua thiết bị trinh sát từ Mỹ để lắp trên tiêm kích F-16 đã được lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan trình lên cơ quan lập pháp của hòn đảo từ tháng 9/2020.

    Bộ Ngoại giao Mỹ một tháng sau phê duyệt thỏa thuận cung ứng số khí tài trinh sát trên, cho biết thương vụ sẽ giúp hòn đảo nâng cao năng lực trong "đối phó với các mối đe dọa hiện tại lẫn tương lai với việc cung cấp năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR)" cho các cơ quan an ninh và phòng vệ của hòn đảo.

    Trung Quốc chưa bình luận về thương vụ khí tài trinh sát Mỹ ký với đảo Đài Loan, song từng nhiều lần chỉ trích hoạt động cung ứng vũ khí và thiết bị quân sự cho hòn đảo.

    Phòng vệ trên không Đài Loan đã đặt mua 66 chiếc F-16V mới từ Mỹ, đồng thời nâng cấp số 142 chiếc F-16 biến thể cũ lên chuẩn hiện đại nhất. Hòn đảo cũng mở một trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa tiêm kích F-16.

    Hình ảnh
    Đảo Đài Loan và eo biển cùng tên. Đồ họa: CSIS.

    Kênh CCTV của Trung Quốc ngày 27/7 đưa tin quân đội nước này diễn tập mô phỏng tiến công chiếm đảo trong đêm, với khoa mục đổ bộ và pháo kích. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 27/7 nói rằng Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu với Trung Quốc, cam kết "theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định hơn với Trung Quốc, bao gồm việc liên lạc chặt chẽ hơn với quân đội nước này khi xảy ra khủng hoảng".

    Tuy nhiên, Austin khẳng định sẽ "tiếp tục tập trung vào giúp đỡ" đảo Đài Loan. "Một lần nữa, chúng tôi cam kết hỗ trợ Đài Loan và năng lực phòng thủ của hòn đảo", Bộ trưởng Austin nói trong cuộc họp báo tại Singapore.


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách