Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc nói BBC 'không phải tự dưng bị ghét'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc nói BBC 'không phải tự dưng bị ghét'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 29, 2021 3:04 pm






    Trung Quốc tố BBC đưa tin giả và "không phải tự dưng bị ghét" ở nước này, sau khi BBC nói phóng viên đưa tin lũ lụt bị công kích.

    Đài BBC của Anh cho biết phóng viên của họ khi đưa tin lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc tuần trước, đã trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng. Phóng viên các hãng khác cũng bị quấy rối, đe dọa tại hiện trường tác nghiệp.

    BBC gọi đây là "những cuộc tấn công liên tục gây nguy hiểm cho nhà báo nước ngoài" và kêu gọi chấm dứt hành vi gây rối với phóng viên của họ.

    Phản ứng trước cáo buộc của BBC, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên gọi đài Anh là "công ty tin tức giả", "công kích và bôi nhọ Trung Quốc, đi chệch khỏi tiêu chuẩn báo chí một cách nghiêm trọng".

    Ông Triệu cũng nói rằng BBC đáng bị "công chúng Trung Quốc không ưa thích" và "không phải tự dưng mà bị ghét".

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 28/7. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

    Cuộc khẩu chiến nổ ra sau khi đoàn thanh niên cộng sản tỉnh Hà Nam hôm 27/7 đăng bài trên tài khoản mạng xã hội kêu gọi 1,6 triệu người theo dõi nên giám sát hoạt động của phóng viên BBC. Một số người cực đoan hưởng ứng lời kêu gọi đã đe dọa phóng viên BBC.

    Trận mưa như trút xuống thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tuần trước khiến 14 người thiệt mạng và hơn 500 người đi làm bị mắc kẹt khi hệ thống tàu điện ngầm của thành phố ngập lụt trong giờ cao điểm. Trên toàn tỉnh Hà Nam, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 99 người.

    Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Trung Quốc nói rằng phóng viên ở Trịnh Châu bị người dân địa phương bao vây và túm lấy, trong khi các cộng tác viên người Trung Quốc nhận được "tin nhắn đe dọa". Phóng viên AFP bị người dân Trịnh Châu buộc phải xóa video và bị hàng chục người đàn ông bao vây khi đưa tin đường hầm bị ngập nước.

    Tuy nhiên, phát biểu tại Bắc Kinh, ông Triệu Lập Kiên khẳng định phóng viên nước ngoài được "tận hưởng môi trường tác nghiệp cởi mở và tự do ở Trung Quốc".


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách