Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh cảnh báo kịch bản 27 triệu người Myanmar nhiễm nCoV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh cảnh báo kịch bản 27 triệu người Myanmar nhiễm nCoV

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 29, 2021 5:44 pm






    Đại sứ Anh cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc viễn cảnh 1/2 dân số Myanmar nhiễm nCoV sau hai tuần.

    Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward ngày 29/7 đánh giá diễn biến dịch Covid-19 tại Myanmar đang nguy cấp. Tình hình đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi quân đội giành quyền kiểm soát chính phủ vào tháng 2.

    Anh đề nghị Hội đồng Bảo an tìm cách thực thi Nghị quyết 2565 tại Myanmar, yêu cầu ngừng bắn ở những vùng xung đột nhằm đảm bảo vận chuyển an toàn vaccine Covid-19. "Cách thức chúng ta thực thi nghị quyết sẽ mang ý nghĩa sống còn", bà nhận định.

    Myanmar có khoảng 54 triệu dân. Theo cảnh báo của Woodward, số người nhiễm nCoV tại nước này trong vòng hai tuần tới có thể lên tới 1/2 dân số nếu tình hình không được cải thiện.

    Hình ảnh
    Tình nguyện viên đưa thi thể bệnh nhân Covid-19 đến một nghĩa trang tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP.

    Liên Hợp Quốc trước đó ước tính Myanmar chỉ còn khoảng 40% cơ sở y tế đủ năng lực hoạt động. Nhiều bệnh viện thiếu trang thiết bị nghiêm trọng để giải quyết số ca nhiễm tăng nhanh.

    Nền y tế quốc gia còn thiếu hụt y bác sĩ vì làn sóng đình công phản đối đảo chính, cũng như chiến dịch trấn áp người bất đồng. Theo Liên Hợp Quốc, các lực lượng an ninh Myanmar đã tấn công nhân viên và cơ sở y tế trong khoảng 260 trường hợp, bắt ít nhất 67 người.

    "Làn sóng Covid-19 mới đang lan nhanh như cháy rừng trên khắp đất nước", Susanna Hla Hla Soe, người phát ngôn phe đối lập, cáo buộc.

    Trong ngày 28/7, gần 5.000 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Myanmar. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng số ca nhiễm trên thực tế cao hơn thống kê.

    Chính phủ quân sự đã kêu gọi "những nước thân thiện" hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. Trung Quốc vừa tặng Myanmar một lô vaccine Sinopharm với điều kiện ưu tiên tiêm chủng cho người dân sinh sống gần biên giới hai nước. Tuy nhiên, Trung Quốc được cho là cũng hỗ trợ cho một nhóm phiến quân gần biên giới khoảng 10.000 liều trong thời gian qua.

    Trung Nhân (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách