Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cường kích Nga diễn tập diệt phiến quân sát Afghanistan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cường kích Nga diễn tập diệt phiến quân sát Afghanistan

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 29, 2021 11:21 pm

    Cường kích Nga diễn tập diệt phiến quân sát Afghanistan




    Cường kích Su-25 Nga đồn trú tại Kyrgyzstan diễn tập sát biên giới Afghanistan, vài ngày sau khi Moskva cảnh báo phiến quân IS đang đổ vào nước này.

    "Một đơn vị cường kích Su-25 đã được điều động từ căn cứ của Nga ở Kyrgyzstan tới sân bay Gissar tại Tajikistan để tham gia cuộc diễn tập ba bên tại thao trường Kharb-Maidon từ ngày 5-10/8", văn phòng báo chí Quân khu miền Trung quân đội Nga cho biết hôm nay.

    Cuộc diễn tập với sự tham gia của lực lượng Nga, Tajikistan và Uzbekistan được tổ chức ở khu vực cách biên giới Afghanistan chỉ 20 km. Các cường kích Su-25 sẽ thực hiện nội dung săn tìm căn cứ được ngụy trang của đối phương, công kích mục tiêu bằng nhiều loại vũ khí và đối phó tên lửa phòng không vác vai.

    Hình ảnh
    Cường kích Su-25SM3 Nga tham gia diễn tập hồi giữa năm 2021. Ảnh: Russian Planes.

    "Cường kích Nga cũng diễn tập yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh cơ giới và thiết giáp trong các chiến dịch xóa sổ những nhóm vũ trang phi pháp ở địa hình đồi núi và sa mạc", thông cáo có đoạn viết. Ngoài các cường kích Su-25, quân đội Nga cũng huy động hơn 1.000 binh sĩ và 200 khí tài các loại từ căn cứ đồn trú ở Tajikistan tham gia diễn tập.

    Căng thẳng tại Afghanistan leo thang sau khi Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi nước này. Vắng bóng lực lượng Mỹ, phiến quân Hồi giáo Taliban đẩy mạnh tiến công quân đội chính phủ và chiếm nhiều vùng lãnh thổ. Moskva từng bày tỏ lo ngại chiến sự tại Afghanistan có thể đẩy người tị nạn về khu vực Trung Á, làm mất ổn định khu vực sườn phía nam nước Nga và tạo điều kiện cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 28/7 cho biết nước này đã phát hiện nhiều tay súng IS đang tìm cách xâm nhập Afghanistan từ các nước láng giềng như Syria, Libya. Shoigu khẳng định lực lượng Nga đồn trú tại Tajikistan sẽ hỗ trợ quân sự nếu nước này gặp mối đe dọa an ninh từ lãnh thổ Afghanistan.

    "Chúng tôi không bỏ qua những sự việc ở biên giới, đặc biệt là các âm mưu nhằm đưa phiến quân vào đất Tajikistan. Chúng tôi sẽ hành động lập tức nếu xuất hiện mối đe dọa nhằm vào đồng minh của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm.


    Vũ Anh (Theo TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 47 khách