Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiến hạm Mỹ hội quân diễn tập trên Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chiến hạm Mỹ hội quân diễn tập trên Biển Đông

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 29, 2021 11:26 pm





    Hạm đội 7 Mỹ lập một nhóm tác chiến với hai chiến hạm và quân số từ ba đơn vị để diễn tập trên Biển Đông hồi đầu tháng 7.

    Khu trục hạm USS Kidd, tàu chiến đấu ven biển USS Tulsa cùng một đội xử lý vật liệu nổ từ ba đơn vị khác nhau của Hạm đội 7 tập hợp thành Nhóm Hành động Mặt nước (SAG) trong quá trình hoạt động trên Biển Đông. Đợt hội quân và diễn tập chung của nhóm hành động này diễn ra hồi đầu tháng 7, nhưng mới được Hạm đội 7 Hải quân Mỹ thông báo ngày 28/7.

    "Đây là lần đầu tiên một tàu chiến đấu ven biển và một khu trục hạm thành lập nhóm tác chiến mặt nước, được lực lượng viễn chinh hải quân (NEF) hỗ trợ, cho phép chỉ huy hạm đội mở rộng hoạt động tác chiến ven biển, trên biển và dưới mặt nước", thông cáo có đoạn.

    Hình ảnh
    Trực thăng cất cánh từ tàu tác chiến ven biển USS Tulsa trong đợt diễn tập cùng khu trục hạm USS Kidđ trên Biển Đông hồi đầu tháng 7. Ảnh: US Navy.

    Nhóm SAG đã tổ chức diễn tập tác chiến chống hạm, chống ngầm và đối phó thủy lôi trên Biển Đông. Các thủy thủ trên hai chiến hạm tham gia huấn luyện khoa mục cơ động chiến đấu, đối phó thủy lôi bằng tàu lặn không người lái (UUV), phối hợp bay biển với trực thăng MH-60S và MH-60R.
    Mỹ gần đây tăng cường điều tàu tới Biển Đông thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải, nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11/7 bác yêu sách hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông và cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng nếu Trung Quốc tấn công Philippines ở vùng biển này.

    "Không nơi nào trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bị đe dọa nghiêm trọng hơn ở Biển Đông. Trung Quốc vẫn tiếp tục cưỡng ép và hăm dọa các quốc gia ven biển Đông Nam Á, đe dọa tự do hàng hải tại tuyến đường biển toàn cầu quan trọng này", Blinken nói.

    Hình ảnh
    Khu vực Biển Đông. Đồ họa: CSIS.

    Tàu tác chiến ven biển Tulsa thuộc lớp Independence với lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ tối đa 81 km/h, được trang bị một pháo hải quân Mk.110 57 mm, 4 khẩu 12,7 mm, một cụm ống phóng tên lửa phòng không SeaRAM. Chiến hạm được biên chế tháng 2/2019, đóng tại cảng San Diego ở Mỹ và đang trong đợt triển khai luân phiên tới Hạm đội 7.

    Khu trục hạm Kidd là biến thể Flight IIA thuộc lớp Arleigh Burke với một tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx. Chiến hạm được trang bị một pháo hải quân Mk.45 127 mm, hai pháo Mk.38 55 mm, 96 ống phóng Mk.41 chứa tên lửa phòng không tầm trung RIM-66 biến thể SM-2, tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk và tên lửa chống ngầm RUM-139 VK-ASROC, hai cụm ba ống phóng ngư lôi Mk.32.


    Nguyễn Tiến (Theo C7F)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách