Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc đóng lò phản ứng hạt nhân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc đóng lò phản ứng hạt nhân

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 9:01 pm





    Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn dừng hoạt động một lò phản ứng để "bảo trì" do thanh nhiên liệu bị "hư hỏng nhẹ".

    Giới chức Trung Quốc hồi tháng 6 cho biết các thanh nhiên liệu của lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn bị "hư hỏng nhẹ" do tích tụ khí phóng xạ, khẳng định đây là "hiện tượng phổ biến" và "không đáng quan tâm".

    Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) ngày 30/7 thông báo quyết định dừng hoạt động lò phản ứng số 1 của nhà máy Đài Sơn để bảo trì "sau cuộc thảo luận dài giữa nhân viên kỹ thuật Pháp và Trung Quốc. CGN cho biết "đã xảy ra hư hỏng nhẹ với nhiên liệu" trong quá trình vận hành lò phản ứng.

    CGN cho biết cả hai tổ máy của nhà máy Đài Sơn "duy trì hoạt động an toàn và ổn định" trong suốt quá trình vận hành, đồng thời khẳng định sự cố tại lò phản ứng số 1 "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát". "Các kỹ sư sẽ tìm ra nguyên nhân làm hỏng các thanh nhiên liệu và thay thế chúng", thông cáo có đoạn.

    Hình ảnh
    Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn của Trung Quốc trong quá trình xây dựng tháng 12/2013. Ảnh: AFP.

    Công ty hạt nhân Pháp Framatome, đơn vị hỗ trợ vận hành nhà máy Đài Sơn, ngày 14/6 thông báo về "vấn đề hiệu suất" khi ghi nhận "nồng độ khí hiếm trong mạch sơ cấp của lò phán ứng số 1 gia tăng". Khí hiếm là các nguyên tố như argon, heli và neon, với khả năng tham gia phản ứng hóa học thấp.

    Tập đoàn năng lượng Pháp EDF, công ty mẹ của Framatome, sau đó cho biết sự hiện diện của các loại khí này trong hệ thống "đã được thông báo, nghiên cứu và cung cấp cho các bên chịu trách nhiệm vận hành lò phản ứng hạt nhân".

    Cục An toàn Hạt nhân thuộc Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết có hơn 60.000 thanh nhiên liệu trong bộ phận lõi của lò phản ứng, tỷ lệ các thanh bị hư hỏng là "dưới 0,01%". Cơ quan này cho biết hư hại là "không thể tránh khỏi" do các yếu tố như sản xuất và vận chuyển.

    Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn khởi động năm 2018, là nhà máy đầu tiên trên thế giới vận hành lò phản ứng hạt nhân EPR thế hệ tiếp theo. Lò phản ứng hạt nhân EPR được giới thiệu đầy hứa hẹn về tính an toàn và hiệu quả so với các lò phản ứng thông thường trong khi tạo ít chất thải hơn.

    Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, các nhà máy hạt nhân cung cấp khoảng 5% nhu cầu điện hàng năm của nước này hồi năm 2019, song tỷ lệ này dự kiến tăng lên vào năm 2060. Trung Quốc có 47 nhà máy điện hạt nhân với tổng công suất phát điện là 48,75 triệu kW, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Pháp.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách