Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc nói cụm dịch Nam Kinh bắt nguồn từ Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc nói cụm dịch Nam Kinh bắt nguồn từ Nga

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 9:22 pm






    Chuyến bay từ Nga đến Nam Kinh được xác định là nguồn lây biến chủng Delta dẫn tới đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất tại Trung Quốc sau Vũ Hán.

    Giới chức y tế thành phố Nam Kinh hôm qua cho biết chuyến bay CA910 xuất phát từ Nga và đáp xuống sân bay Lộc Khẩu hôm 10/7 là nguồn cơn gây ra đợt bùng phát Covid-19 lớn đang bao trùm 6 tỉnh cùng thủ đô Bắc Kinh và thành phố Trùng Khánh.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Nam Kinh cho biết trình tự gene của nCoV trên các công nhân vệ sinh ở sân bay Lộc Khẩu giống với những ca bệnh nhập cảnh trên chuyến bay CA910. Kết quả phân tích virus cho thấy họ nằm trong cùng chuỗi lây nhiễm biến chủng Delta.

    Hình ảnh
    Trung tâm xét nghiệm dã chiến ở thành phố Nam Kinh hôm 28/7. Ảnh: AFP.

    Giới chức nhận định các nhân viên vệ sinh sân bay đã không tuân thủ quy định bảo hộ cá nhân và bị nhiễm nCoV khi dọn dẹp khoang hành khách của máy bay CA910. Họ là những người chịu trách nhiệm xử lý rác thải trên các chuyến bay quốc tế và nội địa, khiến nhiều người khác có thể bị lây khi tiếp xúc với họ hoặc môi trường mang virus.

    Chuyến bay CA910 đã bị đình chỉ ít nhất 10 lần trước đó vì phát hiện nhiều hành khách nhiễm nCoV, với tổng cộng 69 bệnh nhân Covid-19 hạ cánh xuống các thành phố gồm Nam Kinh, Thiên Tân và Trịnh Châu. Quy định của Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không đình chỉ những tuyến bay từ nước ngoài trong một tuần nếu phát hiện có trên 5 hành khách nhiễm nCoV khi nhập cảnh.

    Một số chuyên gia y tế cho rằng đợt bùng phát đã cho thấy những lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch ở một số sân bay Trung Quốc, khi họ tỏ ra chủ quan trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát trong nước.

    "Với những chuyến bay từ những nước có tình hình dịch bệnh phức tạp, hoặc chuyến bay từng bị đình chỉ nhiều lần như CA910, sân bay đáng lẽ phải áp dụng những biện pháp khử trùng và giám sát chặt chẽ hơn. Rõ ràng giới chức sân bay Lộc Khẩu đã lơ là với các chuyến bay quốc tế và không quản lý tốt nhân lực của họ", giáo sư Zhou Zijun ở Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Bắc Kinh, nhận xét.

    Tính đến ngày 29/7, hơn 200 người đã bị lây nhiễm biến chủng Delta trong cụm dịch này, trong đó Nam Kinh chiếm 184 ca. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở Trung Quốc đại lục hiện là 92.930 và 4.636.


    Vũ Anh (Theo Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách