Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thêm hai địa phương Trung Quốc phát hiện chủng Delta
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thêm hai địa phương Trung Quốc phát hiện chủng Delta

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 11:26 pm






    Đợt bùng phát Covid-19 từ Nam Kinh đã lây lan đến tỉnh Phúc Kiến và thành phố Trùng Khánh, trong khi nhiều địa phương khác phải áp lệnh phong tỏa.

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 55 ca nhiễm nCoV tại nhiều khu vực, trong đó thêm có tỉnh Phúc Kiến và thành phố Trùng Khánh, bên cạnh 4 tỉnh và thủ đô Bắc Kinh. Hơn 200 người đã bị lây nhiễm biến chủng Delta liên quan tới cụm dịch ở thành phố Nam Kinh, trong đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất tại Trung Quốc đại lục từ sau vùng dịch Vũ Hán hồi năm ngoái.

    Giới chức thành phố Nam Kinh đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ cơ sở văn hóa và địa điểm du lịch trong ngày 31/7. Hàng trăm nghìn người dân tại tỉnh Giang Tô cũng đang trải qua lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, trong khi thành phố Nam Kinh đã hai lần xét nghiệm cho toàn bộ 9,2 triệu cư dân.

    Hình ảnh
    Một góc thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc. Ảnh: AFP.

    Thành phố du lịch Trương Gia Giới ở tỉnh Hà Nam cũng áp lệnh phong tỏa với 1,5 triệu cư dân và đóng cửa toàn bộ điểm du lịch, sau khi một số người nhiễm nCoV ở Nam Kinh đến xem một buổi trình diễn nghệ thuật tại đây.

    41.000 người ở 9 khu phố tại quận Xương Bình ở thủ đô Bắc Kinh cũng phải ở nhà từ giữa tuần, sau khi hai ca lây nhiễm cộng đồng được phát hiện tại đây.

    Giới chức y tế thành phố Nam Kinh hôm qua cho biết chuyến bay CA910 xuất phát từ Nga và đáp xuống sân bay Lộc Khẩu hôm 10/7 là nguồn cơn gây ra đợt bùng phát Covid-19.

    Giới chức nhận định các nhân viên vệ sinh sân bay đã không tuân thủ quy định bảo hộ cá nhân và bị nhiễm nCoV khi dọn dẹp khoang hành khách của máy bay. Họ là những người chịu trách nhiệm xử lý rác thải trên các chuyến bay quốc tế và nội địa, khiến nhiều người khác có thể bị lây khi tiếp xúc với họ hoặc môi trường mang virus.

    Một số chuyên gia y tế cho rằng đợt bùng phát đã cho thấy những lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch ở một số sân bay Trung Quốc, khi họ tỏ ra chủ quan trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát trong nước.

    Tổng số ca nhiễm và tử vong ở Trung Quốc đại lục hiện là 92.930 và 4.636.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách