Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Tập kêu gọi tập trung phát triển quân sự
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Tập kêu gọi tập trung phát triển quân sự

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 7 31, 2021 9:35 am






    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tập trung hơn vào quốc phòng và quân sự trước lễ kỷ niệm 94 năm thành lập quân đội.

    "Trên con đường hoàn thành xây dựng đất nước chủ nghĩa xã hội hiện đại và thực hiện mục tiêu trăm năm thứ hai, quốc phòng và quân sự cần được đặt ở vị trí quan trọng hơn, phải đẩy mạnh củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh", Chủ tịch Trung Quốc phát biểu hôm 30/7. "Chúng ta phải kiên trì củng cố quy hoạch tổng thể chiến tranh và chuẩn bị ứng phó thách thức quân sự".

    Hình ảnh
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ diễu binh ngày 30/7/2017. Ảnh: AP.

    Bài phát biểu được đưa ra hai ngày trước lễ kỷ niệm 94 năm thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), trong thời điểm Trung Quốc đang đối mặt nhiều nguy cơ an ninh cao. Ở biên giới phía tây Trung Quốc, việc Mỹ rút khỏi Afghanistan khiến Taliban trỗi dậy và gây bất ổn trong khu vực, điều mà Bắc Kinh lo ngại có thể tạo dựng cơ sở cho lực lượng ly khai người Duy Ngô Nhĩ tiến hành các cuộc tấn công ở Tân Cương.

    Ở phía đông, căng thẳng gia tăng khi Mỹ và các đồng minh tiến hành nhiều chiến dịch hàng hải hơn trên vùng biển mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền. Máy bay phản lực của Thủy quân Lục chiến Mỹ hôm qua xuất hiện trên tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth. Hồi đầu tháng, Trung Quốc chỉ trích Mỹ đáp máy bay quân sự xuống đảo Đài Loan và Nhật Bản.

    Ông Tập không đề cập tới quốc gia khác ngoài Trung Quốc trong phiên thảo luận của Bộ Chính trị hôm 30/7. Tuy nhiên, ông đưa ra chỉ dẫn cụ thể về hướng quân đội cần tập trung sức lực và nhấn mạnh sự cần thiết của phát triển công nghệ.

    "Cần phải thúc đẩy khả năng tự lực khoa học và công nghệ trình độ cao, đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ lõi quan trọng, đẩy nhanh phát triển công nghệ chiến lược, tiên tiến và đột phá", ông Tập nói.

    Từ khi nhậm chức chủ tịch nước và lãnh đạo Quân ủy Trung ương 8 năm trước, ông Tập liên tục thúc giục PLA chuẩn bị cho chiến tranh. Ông cũng khởi xướng một cuộc thay đổi lớn tại PLA năm 2015 nhằm hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

    Ưu tiên của ông được làm rõ hôm 30/7 khi kêu gọi "toàn đảng, toàn quốc" làm việc để thực hiện mục tiêu lâu dài của quân đội. Nhu cầu của quân đội cần được cân nhắc khi đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

    "Cần phải thực hiện nghiêm túc đòi hỏi về quốc phòng trong xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, hỗ trợ mạnh mẽ các dự án xây dựng cơ sở huấn luyện chiến đấu", ông nói.


    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách