Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dân Tokyo chen chúc xem Olympic giữa tình trạng khẩn cấp
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dân Tokyo chen chúc xem Olympic giữa tình trạng khẩn cấp

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 11:02 am






    Người dân Tokyo đổ xô đến các địa điểm thi đấu Olympic để theo dõi và chụp ảnh lưu niệm, giữa đợt bùng phát Covid-19 kỷ lục của thành phố.

    Bất chấp lệnh cấm khán giả, nhiều người tìm cách xem trực tiếp các môn thi đấu Olympic, như hàng trăm người chen nhau trên một cây cầu gần địa điểm tổ chức môn biểu diễn xe đạp tự do. Đám đông cũng xếp hàng dài trên những con đường diễn ra nội dung thi đấu ba môn phối hợp sáng 31/7, nhiều người thậm chí không tuân thủ yêu cầu rời đi của cảnh sát.

    "Tôi đã ở nhà theo dõi các nội dung thi đấu của Olympic qua truyền hình, bởi khán giả không được đến xem trực tiếp. Tuy nhiên, tôi muốn cảm nhận được không khí của Olympic nên đã đến đây. Các bạn tôi đăng ảnh chụp cùng logo Olympic lên mạng xã hội, nên tôi cũng muốn chụp vài tấm", một cư dân Tokyo giấu tên trả lời phỏng vấn hôm 31/7.

    Hình ảnh
    Người dân chụp ảnh với logo Olympic gần Sân vận động Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 31/7. Ảnh: Kyodo.

    Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 30/7 tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó Covid-19 tại Tokyo đến ngày 31/8, giữa lúc số ca nhiễm nCoV tại thủ đô và cả nước đều lên đến mức kỷ lục.

    Chính quyền Tokyo hôm qua lại ghi nhận kỷ lục mới với hơn 4.000 ca nhiễm nCoV được ghi nhận trong vòng 24 giờ. Tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Nhật hiện nay lần lượt là gần 914.000 và hơn 15.000.

    Các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Nhật Bản phần lớn phản đối đất nước tổ chức Olympic, vốn bị trì hoãn từ năm ngoái, do lo ngại những đoàn thể thao từ khắp thế giới tập trung lại có thể gây ra sự kiện siêu lây nhiễm, dù số người chết vì Covid-19 tại Nhật thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác và biên giới vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt.

    Tuy nhiên, một số người dân Tokyo cho biết thành tích của đoàn thể thao Nhật Bản tại kỳ Olympic năm nay đã làm thay đổi quan điểm của họ về sự kiện.

    "Ban đầu, tôi tự hỏi Nhật Bản sẽ thành công tại Olympic bằng cách nào. Nhưng sau khi sự kiện khởi tranh, đoàn Nhật Bản bắt đầu giành được nhiều huy chương vàng, tôi cảm thấy Nhật đang làm tốt khi cạnh tranh với các nước khác. Điều đó khiến tôi muốn cổ vũ cho đất nước mình", một cư dân Tokyo giải thích.

    Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura thừa nhận nước này đang bước vào giai đoạn "cực kỳ đáng sợ" khi số ca nhiễm tăng vọt dù hoạt động đi lại không gia tăng, trong đó biến chủng Delta được cho là một trong những nguyên nhân lớn nhất.

    Nhật Bản từng nhiều lần ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng các biện pháp chống Covid-19 thường chỉ mang tính khuyến cáo, phụ thuộc vào ý thức của người dân. Không ít người đã tỏ ra chán nản với yêu cầu ở nhà, nhiều quán bar từ chối tuân thủ khuyến cáo hạn chế phục vụ của giới chức, trong khi chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 bị chậm trễ với chưa đầy 30% dân số được tiêm chủng đầy đủ.


    Ánh Ngọc (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách