Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ tăng sức ép với binh sĩ chưa tiêm vaccine Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ tăng sức ép với binh sĩ chưa tiêm vaccine Covid-19

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 8:37 pm





    Lầu Năm Góc thông báo toàn bộ binh sĩ và nhân viên phải khai báo về việc tiêm vaccine Covid-19, người chưa tiêm phải tuân thủ quy định chống dịch.

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jamal Brown ngày 30/7 cho biết những quân nhân, nhân viên chưa tiêm vaccine Covid-19 hoặc không muốn khai báo sẽ phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác, phải làm xét nghiệm nCoV thường xuyên và bị hạn chế đi lại.

    Quyết định của Lầu Năm Góc được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố loạt sáng kiến nhằm tăng tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19. Biden nói đã ra lệnh cho quân đội Mỹ xem xét cách thức và thời điểm bắt buộc tiêm vaccine cho binh sĩ.

    "Bộ Quốc phòng Mỹ đang nhanh chóng thực hiện cam kết của Tổng thống Biden về đánh bại Covid-19, điều này bao gồm đảm bảo mọi thành viên trong lực lượng quân sự và dân sự của chúng tôi được bảo vệ", Brown cho biết.

    Hình ảnh

    Quân y Mỹ tiêm vaccine Covid-19 cho một binh sĩ tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, bang Alaska ngày 6/1. Ảnh: US Army.

    Những thành viên quân đội Mỹ khai báo sai về tình trạng tiêm chủng của mình có thể bị phạt. Trước đó, thủy quân lục chiến Mỹ trong thông cáo ngày 9/7 cho biết các binh sĩ và nhân viên dân sự khai báo sai có thể bị phạt hành chính hoặc đối mặt với các hình thức kỷ luật khác.

    Chính phủ Mỹ tăng cường khuyến khích tiêm vaccine Covid-19 trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng tại nước này chững lại và biến chủng Delta ngày càng lan rộng. Lầu Năm Góc đã yêu cầu toàn bộ nhân viên và khách phải đeo khẩu trang khi làm việc trong nhà ở các cơ sở quân sự nằm tại khu vực có số ca nhiễm cao.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tham khảo ý kiến của các nhân viên y tế và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân để trình cách thức và thời điểm đưa ra khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc với binh sĩ lên Nhà Trắng, phát ngôn viên Brown cho biết.

    "Covid-19 vẫn là mối đe dọa đáng kể và ngày càng tăng với an ninh quốc gia của chúng ta", Brown cho biết. "Ca nhiễm biến chủng Delta ngày càng tăng và tốc độ lây nhiễm khiến nỗ lực này trở nên rất quan trọng để bảo vệ quân đội và đất nước chúng ta. Vaccine vẫn là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để ngăn nCoV lây lan, bao gồm biến chủng Delta".


    Nguyễn Tiến (Theo Military)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách