Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sản xuất ở châu Á điêu đứng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sản xuất ở châu Á điêu đứng

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 9:15 pm





    Các nhà máy ở châu Á gặp khó khăn hơn trong tháng 7, khi chi phí đầu vào tăng và làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Delta.

    Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Trung Quốc do Caixin khảo sát đã giảm xuống 50,3 điểm trong tháng 7, từ mức 51,3 trong tháng 6, đánh dấu mức thấp nhất trong 15 tháng. Nguyên nhân là chi phí gia tăng đang làm mờ triển vọng tăng trưởng của trung tâm sản xuất này.

    Cùng với đó, Indonesia, Việt Nam và Malaysia cũng chứng kiến hoạt động của nhà máy giảm trong tháng 7, do sự gia tăng của làn sóng Covid-19 mới và các hạn chế kiểm soát dịch được ban bố chặt chẽ hơn. Trong đó, PMI của Indonesia đã giảm xuống 40,1 trong tháng 7, từ mức 53,5 trong tháng 6. Chỉ số dưới 50 phản ánh rằng hoạt động sản xuất đang thu hẹp.

    Hình ảnh
    Một công nhân làm việc trong nhà máy cơ khí ở Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc ngày 17/5/2020. Ảnh: Reuters.

    Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, hoạt động sản xuất vẫn cải thiện trong tháng qua. Tuy nhiên, các công ty chịu áp lực lớn khi phải đối mặt với chi phí tăng cao, do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu nguyên liệu thô.

    Đơn cử, PMI Nhật Bản đã tăng lên 53 điểm trong tháng 7, từ mức 52,4 của tháng liền trước. Dù vậy, các nhà sản xuất phải chứng kiến giá đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2008.

    Nhật Bản cũng phải đối mặt với sự gia tăng các trường hợp dương tính vì biến thể Delta, buộc chính phủ phải mở rộng tình trạng khẩn cấp cho các khu vực rộng lớn hơn cho đến hết ngày 31/8. Tình hình càng phủ bóng lên Olympic 2020 và niềm hy vọng phục hồi mạnh mẽ trong quý III này.

    Chỉ số PMI của Hàn Quốc đứng ở mức 53 điểm trong tháng 7, giữ trên mốc 50 cho thấy sự mở rộng tiếp tục duy trì trong tháng thứ 10 liên tiếp. Nhưng chỉ số phụ về giá nguyên liệu đầu vào đã tăng cao gần chạm mốc kỷ lục, cho thấy các doanh nghiệp đang căng thẳng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng.

    Các cuộc khảo sát PMI đã cho thấy sự phân hóa đang dần rõ rệt trong tiến trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Cuối tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước đó cũng đã hạ cấp dự báo tăng trưởng năm nay cho các nền kinh tế châu Á mới nổi còn 7,5%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4.

    "Các bằng chứng cho thấy sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19 trên khắp châu Á và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra đã dẫn đến suy giảm nhu cầu ở các thị trường trong và ngoài nước", Usamah Bhatti, Nhà kinh tế tại IHS Markit nói.

    Từng được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, các nền kinh tế mới nổi của châu Á đang tụt hậu so với các nền kinh tế tiên tiến trong việc phục hồi sau đại dịch. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do sự chậm trễ trong việc triển khai vaccine làm ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước và tổn thất lớn về du lịch.

    Phiên An (theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách