Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phi công Nga dùng GPS Mỹ ném bom phiến quân Syria
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phi công Nga dùng GPS Mỹ ném bom phiến quân Syria

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 9:20 pm





    Phi công tiêm kích bom Su-34 Nga mang theo thiết bị định vị vệ tinh GPS của Mỹ trong buồng lái khi tiến hành không kích phiến quân tại Syria.

    Viktor Alksnis, cựu binh không quân Liên Xô, ngày 31/7 đăng ảnh bên trong buồng lái tiêm kích bom Su-34 Nga tham chiến ở Syria, cho thấy phi công sử dụng một thiết bị định vị vệ tinh GPS do Mỹ sản xuất, được cài vào bảng điều khiển bằng một chiếc kẹp màu đỏ.

    "Tôi chưa từng thấy việc gắn thiết bị như vậy trên máy bay suốt 25 năm trong quân ngũ. Đây là thiết bị GPS kiểu du lịch thông thường được bán tại bất cứ cửa hàng điện tử nào ở Nga", Alksnis viết.

    Cựu binh không quân này nhận định phi công Nga có thể tự mua thiết bị định vị GPS trên và sử dụng trong các chiến dịch tại Syria. Tuy nhiên, ông nói rằng những bức ảnh này được chụp từ năm 2016 vày hy vọng phi công Nga không còn sử dụng các thiết bị GPS như vậy và tiêm kích bom Su-34 được trang bị hệ thống định vị tích hợp sau nâng cấp.

    Hình ảnh
    Thiết bị định vị vệ tinh GPS do Mỹ sản xuất trong buồng lái tiêm kích Su-34 của Nga. Ảnh: Facebook/VAlksnis.

    Tài khoản Facebook Vadim Vinogradov nhận định thiết bị GPS bản dân sự cập nhật thông tin "rất chậm". "Lý do có thể là các thiết bị tích hợp trên phi cơ đưa ra thông số khác nhau và một hệ thống độc lập sẽ giúp phi công biết được thiết bị nào chính xác hơn", Vinogradov viết.

    "Đôi khi hệ thống định vị trên máy bay hiển thị vị trí ở một nơi, nhưng phi công không cảm thấy đúng như thế. Hệ thống định vị tích hợp trên máy bay sẽ khôi phục vị trí chính xác sau một thời gian, song đây vẫn là lỗi nghiêm trọng", Vinogradov giải thích. "Tuy nhiên, phi công không nên tự ý sử dụng thiết bị định vị bên ngoài như vậy".

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin và hình ảnh trên.

    Tiêm kích bom Su-34 được Liên Xô phát triển trên cơ sở Su-27 với phi hành đoàn hai người, trần bay 17.000 m, bán kính chiến đấu 1.100 km và có thể đạt tốc độ tối đa 2.200 km/h. Su-34 được trang bị một pháo GSh-30-1 39 mm với 180 viên đạn, có 12 giá treo vũ khí để mang theo tối đa 12 tấn rocket, tên lửa và bom.

    136 chiếc Su-34 đã xuất xưởng, bao gồm 7 nguyên mẫu thử nghiệm và 129 chiếc được quân đội Nga biên chế. Quân đội Nga triển khai 6 tiêm kích Su-34 tới Syria chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ tháng 9/2015. Đây là chiến dịch tại nước ngoài đầu tiên và duy nhất tiêm kích Su-34 tham gia tới nay.


    Nguyễn Tiến (Theo Defense News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách