Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ vứt bỏ hàng triệu liều vaccine Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ vứt bỏ hàng triệu liều vaccine Covid-19

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 11:29 pm





    Thống kê từ 10 bang cho thấy Mỹ đã lãng phí hơn một triệu liều vaccine Covid-19 kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ tháng 12/2020.

    Tại bang Georgia, hơn 110.000 liều vaccine Covid-19 đã bị tiêu hủy, trong khi giới chức Ohio thông báo hơn 370.000 liều vaccine của họ được các nhà cung cấp thông báo không thể sử dụng, theo thống kê của hôm 1/8 của New York Times. Khoảng 50.000 liều vaccine ở Maryland cũng không được dùng tới.

    New York Times nhận định phần lớn liều vaccine Covid-19 bị lãng phí ở Mỹ là hậu quả của nhu cầu tiêm chủng giảm mạnh. Tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày ở Mỹ hiện nay chưa bằng 1/5 so với mức cao nhất hồi giữa tháng 4 là 3,4 triệu mũi.

    Hình ảnh
    Sinh viên Đại học Memphis tại bang Tennessee, Mỹ, được tiêm vaccine Covid-19 hôm 22/7. Ảnh: Reuters.

    Giới chức y tế cho biết lý do vaccine bị vứt bỏ ở Mỹ gồm đổ vỡ, các vấn đề trong bảo quản và vận chuyển, hết hạn sử dụng hay các mũi tiêm đã được chuẩn bị sẵn nhưng người dân không đến như lịch hẹn. Tại nhiều bang, số lượng vaccine bị lãng phí hoặc không dùng đến không quá 2% so với tổng số vaccine nhận được.

    Dữ liệu New York Times thu thập được có thể còn thấp hơn nhiều so với thực tế khi nhiều bang khác cũng có thể đối mặt tình trạng lãng phí vaccine tương tự 10 bang được khảo sát.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cơ quan phụ trách theo dõi lượng vaccine Covid-19 bị lãng phí, hiện chưa bình luận về thống kê.

    Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 35,7 triệu ca nhiễm và gần 630.000 ca tử vong do nCoV. Tổng thống Joe Biden từng đặt kỳ vọng hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành trước ngày quốc khánh 4/7 song không thành công. Mỹ tới nay đã tiêm chủng cho khoảng 57,1% dân số, trong đó 49% được tiêm đầy đủ.


    Ngọc Ánh (Theo NY Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách