Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc quyết bảo vệ thủ đô 'bằng mọi giá' trước Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc quyết bảo vệ thủ đô 'bằng mọi giá' trước Covid-19

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 12:27 pm






    Bắc Kinh siết chặt các biện pháp hạn chế, hủy nhiều chuyến bay, tàu, xe buýt nhằm bảo vệ thành phố trước đợt bùng phát Covid-19 mới.

    Đợt dịch mới bùng phát từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Chiết Giang, đã lây lan tới hơn 27 tỉnh thành của Trung Quốc, khiến hơn 350 người nhiễm nCoV. Bí thư thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ hôm 1/8 cam kết bảo vệ thủ đô "bằng mọi giá" thông qua các biện pháp nhanh nhất, nghiêm ngặt nhất và quyết đoán nhất.

    Thủ đô Trung Quốc hiện ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV từ đợt bùng phát mới, tất cả đều liên quan tới cụm dịch ở Trương Gia Giới, thành phố du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam.

    Để đề phòng ca nhiễm tiếp tục gia tăng, giới chức Bắc Kinh đã đồng ý tăng cường các biện pháp kiểm soát người từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình và cao khi vào thủ đô.

    Hình ảnh
    Một người dân lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 2/8. Ảnh: AFP.

    Nhân viên các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh cũng bị cấm di chuyển đến các thành phố đang bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng. Những người Bắc Kinh đang ở trong các thành phố có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi trở về thủ đô sẽ phải hoàn thành 14 ngày giám sát y tế và xét nghiệm âm tính nCoV trong 48 giờ trước khi lên phương tiện giao thông.

    Giới chức Bắc Kinh cũng quyết định những người đang ở thủ đô và từng di chuyển tới các thành phố có nguy cơ lây nhiễm trung bình hoặc cao sẽ được xét nghiệm và theo dõi sức khỏe để đảm bảo "không bỏ sót một ai".

    Đợt bùng phát Covid-19 mới ở Trung Quốc bắt nguồn từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu của Nam Kinh, khi các nhân viên vệ sinh chuyến bay CA910 xuất phát từ Nga và đáp xuống sân bay này hôm 10/7 được cho là không tuân thủ quy định bảo hộ cá nhân và bị nhiễm nCoV khi dọn dẹp khoang hành khách rồi lây nhiễm cho nhiều người khác.

    Tới ngày 20/7, 9 nhân viên vệ sinh tại đây được xác định nhiễm virus. Hôm nay, Nam Kinh báo cáo tổng cộng 215 ca nhiễm nCoV có triệu chứng. Đây là đợt dịch lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều tháng, sau khi nước này gần như kiểm soát được Covid-19 hồi năm ngoái.

    Một số chuyên gia y tế cho rằng đợt bùng phát đã cho thấy những lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch ở một số sân bay Trung Quốc, khi họ tỏ ra chủ quan trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát trong nước. Nước này hiện ghi nhận hơn 93.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong do nCoV.


    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách