Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Olympic truyền lửa cho châu Á giữa bóng đêm Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Olympic truyền lửa cho châu Á giữa bóng đêm Covid-19

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 12:28 pm






    Sau những ngờ vực ban đầu vì đại dịch, Olympic Tokyo trở thành niềm vui của người dân châu Á trong không khí ảm đạm vì Covid-19.

    Olympic Tokyo 2020 đã đi được hơn một nửa chặng đường và sẽ bế mạc vào ngày 8/8. Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới được tổ chức sau một năm trì hoãn, cùng lệnh cấm hầu như tất cả khán giả đến xem trực tiếp do ảnh hưởng của Covid-19. Các vận động viên còn phải thi đấu giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, tại một thành phố đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ chưa từng có.

    Cùng với sự phản đối từ đông đảo người Nhật, do lo ngại viễn cảnh về một sự kiện siêu lây nhiễm khi các đoàn thể thao khắp thế giới tập trung lại, Olympic Tokyo dường như đứng trước nguy cơ bị quay lưng từ trước khi khai mạc. Tuy nhiên, sự kiện cuối cùng lại thu hút đông đảo khán giả châu Á, khi các vận động viên mang đến những màn thi đấu tuyệt vời giữa bầu không khí ảm đạm vì đại dịch.

    Tính đến ngày 1/8, đoàn thể thao Ấn Độ đã giành được hai huy chương tại Olympic Tokyo, bao gồm một bạc và một đồng, trong khi các đoàn thể thao thuộc Đông Nam Á cũng giành được tổng cộng 6 huy chương, trong đó có những tấm huy chương vàng rất được mong đợi.

    Hình ảnh
    Nữ võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit cầm quốc kỳ Thái Lan sau khi giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo hôm 24/7. Ảnh: Bangkok Post.

    Mặc dù những thành tích này khá khiêm tốn so với các đoàn thể thao phương Tây, một số vận động viên đẳng cấp thế giới đã được phát hiện nhờ Olympic năm nay. Đô cử người Philippines Hidilyn Diaz đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử cho đất nước của cô, trong khi nữ võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit mang lại cho Thái Lan huy chương vàng đầu tiên tại kỳ Olympic năm nay.

    Những chiến thắng này mang đến không khí đầy phấn khích và được cho là niềm an ủi công chúng tại Ấn Độ và Đông Nam Á, giữa lúc họ phải vật lộn chiến đấu với Covid-19. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chúc mừng Panipak và kêu gọi người dân cổ vũ các vận động viên đang thi đấu tại Olympic của nước này.

    Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cam kết bỏ tiền túi để thưởng cho Diaz ba triệu peso (60.000 USD), đồng thời khuyên cô "quên đi những điều tồi tệ trong quá khứ", đề cập đến việc giới chức từng nêu tên Diaz trong cáo buộc về âm mưu "bôi nhọ chính quyền". Salvador Panelo, cố vấn pháp lý của Duterte, giải thích rằng Diaz không nằm trong âm mưu, mà chỉ được một trong các nghi phạm theo dõi trên mạng xã hội.

    Người dân Philippines, Thái Lan và Ấn Độ còn đang nuôi hy vọng vào những ngày thi đấu tiếp theo. Hôm 31/7, võ sĩ Nesthy Petecio giành chiến thắng trong trận bán kết quyền anh nữ hạng cân 54-57 kg, giúp đảm bảo thêm ít nhất một huy chương bạc cho đoàn thể thao Philippines và đưa nước này đến trước ngưỡng cửa giành huy chương vàng thứ hai.

    Võ sĩ Lovlina Borgohain cũng đảm bảo ít nhất thêm một huy chương đồng cho đoàn thể thao Ấn Độ, sau khi giành chiến thắng trong trận tứ kết quyền anh nữ hạng bán trung. Tất cả võ sĩ quyền anh lọt vào vòng bán kết đều sẽ được trao huy chương. Do đó, người Thái Lan đang hy vọng võ sĩ Sudaporn Seesondee sẽ vượt qua trận tứ kết quyền anh nữ hạng 60 kg vào ngày 3/8 để đảm bảo ít nhất một huy chương đồng.

    Dù chưa có số liệu chi tiết, Olympic được cho là đang thu hút sự chú ý tại nhiều quốc gia châu Á. Trang fanpage trên Facebook của Panipak giờ đây có 95.000 người theo dõi, hơn gấp đôi con số trước khi cô giành huy chương vàng Olympic. Ngay khi Panipak trở về Thái Lan, các đài truyền hình cũng hối hả phỏng vấn nữ võ sĩ, thu hút đông đảo lượt xem trên mạng.

    Tại Ấn Độ, quốc gia có tới 1,3 tỷ dân, từ khóa #Olympics2020 đứng thứ hai trong danh sách xu hướng tìm kiếm trên Google, với 25.000 tweet trên Twitter tính đến tối 30/7. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi khó theo dõi các nội dung thi đấu, do lệch múi giờ 3 tiếng so với Tokyo.

    "Tôi đã bỏ lỡ một số sự kiện thú vị liên quan đến các vận động viên Ấn Độ, bởi chúng diễn ra vào sáng sớm. Lúc tôi trở về nhà sau khi tan làm vào tối muộn thì không còn nhiều thứ để xem", Ashish Mamgain, cư dân 36 tuổi sống tại thủ đô New Delhi, cho biết.

    Tại Singapore, khán giả đang lo lắng về nguy cơ năm nay trắng tay, sau khi kình ngư nổi tiếng Joseph Schooling không thể lọt vào bán kết nội dung 100 m bơi bướm hôm 29/7. Mặc dù vậy, từ khóa "Joseph Schooling" vẫn lên top thịnh hành trên Twitter nước này, đứng thứ tư vào tối 30/7. Channel 5, kênh truyền hình bằng tiếng Anh tại Singapore, đã phát sóng tới hơn 200 giờ về sự kiện.

    Giới chức thể thao và các chính trị gia tại quốc đảo cũng cố gắng thúc đẩy sự ủng hộ dành cho các vận động viên bằng cách gửi lời chúc trên mạng xã hội. "Tất cả chúng tôi đều ở bên các bạn", Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết trong một video gửi thông điệp khích lệ vận động viên nước nhà.

    Hình ảnh
    Người dân chụp ảnh với logo Olympic gần Sân vận động Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 31/7. Ảnh: Kyodo.

    Về tổng thể, ban tổ chức Olympic cho biết lưu lượng truy cập trang web và ứng dụng trên điện thoại của họ đang ở mức "kỷ lục", vượt 50 triệu người kể từ ngày khai mạc, gấp đôi so với Olympic 2016 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Các bài đăng liên quan đến Olympic của ban tổ chức cũng đã tạo ra hơn 2 tỷ tương tác trên mạng xã hội.

    Tại Nhật Bản, cuộc khảo sát công bố hôm 26/7 của Nikkei cho thấy 31% người được hỏi vẫn muốn hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo, trong khi 56% đánh giá các biện pháp phòng chống Covid-19 lây lan của ban tổ chức vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, theo phân tích của Nikkei, các bài đăng ủng hộ Olympic Tokyo trên Twitter vượt trội so với những ý kiến tiêu cực.

    Tính đến ngày 1/8, đoàn thể thao Nhật Bản giành được 17 huy chương vàng, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ. Theo ban tổ chức, 111 triệu người Nhật đã xem một số nội dung thi đấu. Đông đảo người dân còn đổ tới các cửa hàng chính thức của Olympic Tokyo 2020 để mua đồ lưu niệm. Trang web mua hàng trực tuyến của sự kiện tuần trước phải tạm ngừng hoạt động do lượng truy cập tăng đột biến.

    Bất chấp lệnh cấm khán giả, nhiều người tại Tokyo giờ đây còn tìm cách xem trực tiếp các môn thi đấu, như hàng trăm người chen nhau trên một cây cầu gần địa điểm tổ chức môn biểu diễn xe đạp tự do. Trong khi đó, Tokyo và cả Nhật Bản đều đang chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 kỷ lục do sự lây lan của biến chủng Delta.

    "Ban đầu, tôi tự hỏi Nhật Bản sẽ thành công tại Olympic bằng cách nào. Nhưng sau khi sự kiện khởi tranh, đoàn Nhật Bản bắt đầu giành được nhiều huy chương vàng, tôi cảm thấy Nhật đang làm tốt khi cạnh tranh với các nước khác. Điều đó khiến tôi muốn cổ vũ cho đất nước mình", một cư dân Tokyo giải thích.


    Ánh Ngọc (Theo Nikkei, CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách