Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tờ quảng cáo khiến đàn ông Hàn Quốc nổi điên
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tờ quảng cáo khiến đàn ông Hàn Quốc nổi điên

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 5:59 pm






    Một phụ nữ trở thành mục tiêu công kích của nam giới Hàn Quốc, sau khi cô thiết kế tờ quảng cáo khiến họ cảm thấy bị xúc phạm.

    Người phụ nữ, được công ty giấu danh tính để đảm bảo an toàn, đã thiết kế tờ quảng cáo cho sản phẩm cắm trại của GS25, một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc trị giá hàng tỷ USD. Tờ quảng cáo bao gồm hình ảnh một cái lều, rừng cây, lửa trại và một bàn tay lớn chuẩn bị nhón vào một cây xúc xích.

    Hình ảnh
    Tờ quảng cáo sản phẩm cắm trại của chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc GS25. Ảnh: GS25.

    Tuy nhiên, hình ảnh nhón tay, với ngón cái và ngón trỏ gần chụm vào nhau, lại tương tự biểu tượng thường dùng để ám chỉ một thứ gì đó nhỏ. Kết quả là nhiều đàn ông Hàn Quốc nổi cáu vì cho rằng tờ quảng cáo có ý chế nhạo kích thước bộ phận sinh dục của họ. Trên các trang diễn đàn phổ biến với nam giới, nhà thiết kế bị gọi là nhà nữ quyền thù ghét đàn ông thuộc "nhóm chống đối xã hội".

    Đông đảo đàn ông Hàn Quốc đã đe dọa tẩy chay chuỗi cửa hàng GS25, dù người phụ nữ tha thiết nỗ lực xoa dịu tình hình. "Tôi không đứng về phía bất kỳ hệ tư tưởng nào", cô cho biết trong một tuyên bố trên mạng hồi tháng 5, đồng thời phủ nhận tờ quảng cáo nhằm âm thầm "bày tỏ sự căm ghét đàn ông". Tuy nhiên, GS25 vẫn kỷ luật cô và công khai xin lỗi.

    Sự cố xảy ra với nhà thiết kế này được cho là đòn tấn công mới nhất trong cuộc chiến chống nữ quyền tại Hàn Quốc. Vài tháng gần đây, nam giới nước này đã cáo buộc rất nhiều quảng cáo mang thông điệp "khinh thường đàn ông", dù chúng chỉ gồm hình ảnh các ngón tay đang kẹp vào một số vật như thẻ tín dụng, lon cà phê, hay thậm chí là vaccine Covid-19.

    Ngoài các doanh nghiệp, ngay cả cơ quan cảnh sát quốc gia và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng gỡ bỏ những hình ảnh gây tranh cãi, đồng thời gửi lời xin lỗi vì làm tổn thương nam giới. Theo lời giải thích được nêu ra trong các cáo buộc, biểu tượng nhón tay từng được dùng làm logo của Megalia, một nhóm nữ quyền Hàn Quốc tan rã hồi năm 2017, và thực sự mang hàm ý chế nhạo.

    Hình ảnh
    Logo của nhóm nữ quyền Hàn Quốc Megalia đã tan rã năm 2017. Ảnh: Megalia.

    Kwak Geum-joo, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul, đánh giá những tranh cãi gần đây trong ngành bán lẻ là ví dụ về cuộc chiến giới tính ngày càng sâu sắc ở Hàn Quốc. "Ban đầu chỉ có một nhóm nam thanh niên nhỏ, nhưng cộng đồng này đang phát triển và làm trầm trọng những vấn đề về giới, cũng như sự chia rẽ trong xã hội. Tất nhiên các vấn đề vốn đã tồn tại, nhưng chúng đang ngày càng tồi tệ", Kwak nói.

    Dù được dư luận thế giới coi là cường quốc kinh tế, công nghệ và văn hóa, xã hội Hàn Quốc bị đánh giá không coi trọng phụ nữ. Cách biệt thu nhập theo giới tính tại nước này lớn nhất trong số các nền kinh tế phát triển, với vấn nạn phân biệt giới tính trong tuyển dụng.

    Hơn 65% trong số những công ty niêm yết trên sàn giao dịch Hàn Quốc không có nữ giám đốc điều hành. Nước này cũng liên tục bị tờ Economist đánh giá có môi trường làm việc tồi tệ nhất đối với nữ giới trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

    Phụ nữ Hàn Quốc đã đứng lên và thúc đẩy phong trào MeToo được cho là thành công nhất châu Á. Tuy nhiên, nỗ lực đấu tranh của họ lại đẩy xã hội vào tình trạng căng thẳng cao độ. Theo khảo sát năm nay của Ipsos, Hàn Quốc đứng đầu trong số 28 quốc gia được thăm dò về mức độ xung đột giữa hai giới.

    Ngoài phản ứng dữ dội của nam giới trước những thành tựu đáng kể của làn sóng nữ quyền mới, mối nguy hiểm đối với quyền lợi của phụ nữ và bình đẳng giới tại Hàn Quốc còn nghiêm trọng hơn khi một đảng đối lập bảo thủ đang khai thác tâm lý chia rẽ, nhằm giành được sự ủng hộ trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 3/2022.

    Hồi tháng 6, Lee Jun-seok, nhà vận động quyền lợi cho nam giới từng thúc đẩy làn sóng công kích chuỗi cửa hàng GS25, đã được bầu làm lãnh đạo đảng cánh hữu Quyền lực Nhân dân. Với quan điểm các nam thanh niên đang trở thành mục tiêu bị "phân biệt đối xử ngược", Lee được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng đáng kể trong đảng và thu hút được sự ủng hộ to lớn cho ứng viên tổng thống của họ.

    Theo Jung Ha-won, tác giả đang viết một cuốn sách về phong trào MeToo của Hàn Quốc, Lee đã khai thác nỗi ấm ức sâu thẳm của những thanh niên trẻ cho rằng mình là nạn nhân của những tư tưởng thời đại. Phát ngôn nổi tiếng của Lee là sự bất bình đẳng giới tính đã bị phóng đại, phụ nữ được ưu ái quá nhiều. Ông đánh giá những phụ nữ trẻ đang chống lại tình trạng phân biệt đối xử "có tâm lý nạn nhân vô căn cứ", đồng thời muốn giải tán Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc.

    Jung nhận định bầu không khí chính trị độc hại mà Lee tạo ra có thể gây nguy hiểm đến nhiều chính sách thân thiện với phụ nữ, như tăng cường tuyển dụng nữ giới vào những vị trí cấp cao hay chống lại bạo lực giới, bất kể đảng Dân chủ của Tổng thống Moon Jae-in chiến thắng hay thất bại.

    Tâm trạng phấn khích của những người ủng hộ nữ quyền góp phần thúc đẩy phong trào giờ đây bị thay thế bằng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Họ cảm thấy ngột ngạt, lo lắng, cố gắng không chọc giận công chúng. Jung cho biết một nhà thiết kế khác nói rằng đang cân nhắc dùng đũa để chỉ vào sản phẩm thay vì bàn tay như bình thường. Một nhà văn tự do giấu tên từ bỏ toàn bộ dự án liên quan đến nữ quyền.

    Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn quyết tâm đấu tranh. Một nhóm nữ quyền tháng trước đưa ra bản kiến nghị lên án "những kẻ thù ghét phụ nữ tấn công các công dân vô tội", thu được hơn 1.000 chữ ký. Họ đề nghị giám sát chặt chẽ hơn những diễn đàn phổ biến với nam giới, bởi cho rằng đây là "nơi phát sinh" mối đe dọa bạo lực với các nhà nữ quyền, đồng thời muốn có biện pháp kiềm chế tâm lý thù ghét phụ nữ trên mạng xã hội.

    Nhiều phụ nữ Hàn Quốc từ chối quay về với những tư tưởng trước đây, rằng cần trở thành một người mẹ, người chăm sóc gia đình không bao giờ thắc mắc hay phàn nàn.

    "Chúng tôi bây giờ không thể trở lại quá khứ. Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng, bất kể khó khăn lớn đến mức nào và những kẻ phân biệt giới tính ủy mị nói gì", Lee Hyo-rin, một người vận động chống nạn quay lén vì mục đích khiêu dâm, cho biết.

    Ánh Ngọc (Theo NY Times, Korea Herald)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 87 khách