Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Báo Trung Quốc tố Mỹ 'phát tán nCoV nhiều nhất'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Báo Trung Quốc tố Mỹ 'phát tán nCoV nhiều nhất'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 8:37 pm






    Global Times cáo buộc Mỹ là nước phát tán Covid-19 nhiều nhất trên toàn cầu, vì không xử lý đại dịch hợp lý và có số ca nhiễm lớn nhất.

    Trong bài xã luận hôm 2/8, Global Times, tờ báo thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng "mọi việc mà Mỹ đã làm" để ngăn Covid-19 lây lan rất "đáng thất vọng".

    Global Times liệt kê "4 tội lỗi" mà Mỹ phạm phải, gồm phát tán Covid-19 nhiều nhất vì ghi nhận số ca nhiễm và chết cao nhất, đóng góp rất ít vào cuộc chiến toàn cầu chống Covid-19, làm rất ít việc để xử lý tình hình dịch trong nước và cố biến Trung Quốc thành "vật tế thần".

    "Mỹ là thủ phạm chính gây ra sự lúng túng hiện nay về các biện pháp ứng phó Covid-19", bài xã luận có đoạn.

    Hình ảnh
    Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc tại Thượng Hải hồi tháng 7/2019. Ảnh: Reuters.

    Global Times cũng chỉ trích Mỹ "chính trị hóa nguồn gốc virus", làm suy yếu tinh thần đoàn kết của thế giới trước Covid-19 và liên tục can thiệp vào cuộc chiến chống đại dịch, khiến các nước không thể phối hợp hành động và đưa ra chiến lược thống nhất.

    "Nếu có một chính phủ toàn cầu, nhóm của Joe Biden sẽ phải chịu trách nhiệm", tờ báo nhấn mạnh.

    Bài xã luận được Global Times đăng cùng ngày nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ công bố báo cáo cho rằng nCoV lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, dù cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa đưa ra kết luận. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm và khẳng định luôn minh bạch hỗ trợ điều tra nguồn gốc virus.


    Ngọc Ánh (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách