Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháo tự hành Nga kẹt dưới gầm cầu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Pháo tự hành Nga kẹt dưới gầm cầu

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 11:25 pm






    Xe chở pháo tự hành 2S7 Pion tìm cách đi qua một gầm cầu vượt, nhưng bị kẹt lại và gây tắc đường ở thành phố Novosibirsk.

    Video được chia sẻ trên mạng xã hội Nga hôm 2/8 cho thấy sự cố giao thông với hệ thống pháo tự hành 2S7 Pion xảy ra ở đại lộ Stroiteley tại thành phố Novosibirsk, miền nam nước Nga.

    Trong video, xe tải quân sự chuyên dụng chở theo tổ hợp pháo tự hành 2S7 bị mắc kẹt dưới một gầm cầu thấp. Phần nóc xe 2S7 bị vướng vào cầu, khiến xe kéo không thể tiếp tục di chuyển. Sự cố gây ra tình trạng tắc đường kéo dài trên đại lộ Stroiteley.

    Hình ảnh
    Tổ hợp 2S7 Pion kẹt dưới gầm cầu ở Novosibirsk hôm 2/8.

    Các nhân chứng cho biết lực lượng cứu hộ giao thông đã được triển khai để hỗ trợ. Xe tải sau đó được xì bớt lốp để giảm chiều cao và vượt qua gầm cầu an toàn. Hiện chưa rõ mức độ hư hại với hệ thống 2S7 Pion trong sự việc.

    2S7 Pion là pháo tự hành cỡ lớn được Liên Xô phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tổ hợp này gồm một pháo 2A44 cỡ nòng 203 mm đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80.

    Khi được biên chế năm 1976, Pion trở thành loại pháo thông thường có uy lực mạnh nhất thế giới. Ngoài đầu đạn hạt nhân, 2S7 có thể bắn đạn pháo nổ mảnh ZFO-35 để tiêu diệt các mục tiêu như bộ binh và khí tài không bọc giáp của đối phương.

    2S7 có tầm bắn 37,5 km nếu sử dụng đạn thông thường, con số này sẽ tăng lên 55,5 km nếu trang bị đạn tăng tầm bằng rocket (RAP). Nhờ tầm bắn lớn, kíp vận hành có thể bắn một hoặc hai phát, sau đó cơ động rời vị trí trước khi đạn rơi xuống mục tiêu. Điều này giúp 2S7 khó bị đánh trả, ngay cả khi đối phương được trang bị hệ thống phát hiện và định vị phản pháo.

    Bản nâng cấp 2S7M Malka xuất hiện vào năm 1983 với cải tiến ở hệ thống điều khiển hỏa lực để tăng độ chính xác. Tốc độ bắn được tăng lên 2,5 phát/phút và cơ số đạn dự trữ nhiều gấp đôi so với mẫu 2S7 nguyên gốc. Quân đội Nga hiện còn 300 khẩu 2S7 và 2S7M trong tình trạng niêm cất, sẵn sàng sử dụng khi có yêu cầu.

    Vũ Anh (Theo Breaking Mash)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách