Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiến dịch tiêm vaccine EU vượt Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chiến dịch tiêm vaccine EU vượt Mỹ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 12:00 pm






    Một nửa dân số Liên minh châu Âu đã hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19, cao hơn tỷ lệ 49,7% của Mỹ, nước có khởi đầu thuận lợi hơn.

    Số người đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19 tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt gần 224 triệu, chiếm 50% so với tổng dân số 447,7 triệu của khối này, theo thống kê của AFP. Trong đó, Malta là nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất với 58,9% dân số đã hoàn thành hai mũi vaccine.

    Các nước lớn trong EU cũng đã vượt mốc 1/2 dân số tiêm đủ liều vaccine như Tây Ban Nha (58,3%), Italy (54,4%), Pháp (52,9%) và Đức (52,2%). Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia triển khai tiêm chủng rất chậm như Bulgaria với 14,5% hay Romania với khoảng 25% dân số.

    Hình ảnh
    Người dân rời trung tâm tiêm chủng Covid-19 tại Capbreton, vùng Landes, phía tây nam nước Pháp vào ngày 24/6. Ảnh: AP.

    Với tỷ lệ này, EU đang vượt Mỹ về tốc độ tiêm chủng. Cường quốc bên kia bờ Đại Tây Dương mới đạt 49,7% dân số hoàn thành tiêm chủng Covid-19, dù có chiến dịch tiêm vaccine khởi đầu nhanh chóng và thuận lợi. Các bang vùng trung tây và phía nam nước Mỹ có tốc độ tiêm chủng chậm nhất.

    Tổng thống Joe Biden từng đặt mục tiêu 70% người trưởng thành tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 trước ngày quốc khánh 4/7, nhưng đến ngày 2/8, Mỹ mới chạm được cột mốc này. Trong khi đó, biến chủng Delta đang bùng phát trên quy mô lớn ở nhiều bang, khiến số ca nhập viện tăng vọt tại những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

    Canada dù khởi động chiến dịch tiêm chủng toàn quốc trễ hơn Mỹ nhưng cũng đã nhanh chóng bứt phá và vượt nước láng giềng phía nam. Chính phủ Canada ước tính 59% dân số nước này đã hoàn tất tiêm chủng.

    Nếu xét cả số người đã tiêm một mũi, EU vẫn đạt độ bao phủ cao hơn Mỹ, với 59,3% dân số khối này đã tiêm chủng, trong khi tỷ lệ của Mỹ là 57,8%.

    Trung Nhân (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách