Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giới chức Olympic điều tra 'dấu hiệu lạ' của vận động viên Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giới chức Olympic điều tra 'dấu hiệu lạ' của vận động viên Mỹ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 3:05 pm






    Vận động viên Mỹ Raven Saunders làm dấu chữ X trên đầu khi nhận huy chương khiến Ủy ban Olympic Quốc tế phải điều tra hành động của cô.

    Saunders, 25 tuổi, khi nhận huy chương bạc tại Olympic Tokyo hôm 1/8 đã đan chéo hai tay cao qua đầu, tạo thành hình chữ X, trước sự chú ý của đông đảo khán giả và giới truyền thông.

    Khi được hỏi về ý nghĩa của hành động này, vận động viên Mỹ cho biết đó là biểu tượng cho "sự gặp gỡ của tất cả những người bị áp bức". "Tôi lên tiếng cho những người da màu, cộng đồng LGBTQ và những người đang mắc vấn đề về sức khỏe tâm thần", Saunders nói.

    Vận động viên Mỹ sau đó cho biết huy chương bạc tại Olympic lần này có ý nghĩa rất lớn với cô, khi bản thân vừa trải qua khó khăn tài chính và chứng trầm cảm. Saunders, vận động viên đã công khai đồng tính, nói thêm chiến thắng của cô không chỉ dành cho bản thân.

    "Tôi cảm thấy tuyệt vời, khi tôi biết mình sẽ truyền cảm hứng cho thật nhiều người. Đó là những chàng trai, cô gái trẻ, là những người trong cộng đồng LGBTQ, những người phải đối mặt với ý nghĩ tự tử", nữ vận động viên nói.

    Hình ảnh
    Vận động viên Mỹ Raven Saunders làm dấu chữ X trên đầu khi nhận huy chương bạc tại Olympic Tokyo hôm 1/8. Ảnh: Reuters.

    Hành động của Saunders khiến Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cùng Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) phải phối hợp điều tra, vì "dấu hiệu lạ" này có thể vi phạm quy tắc của Olympic.

    USOPC sau đó kết luận hành động ôn hòa của Saunders nhằm ủng hộ công bằng xã hội và chủng tộc, không vi phạm các quy tắc cấm biểu tình của Olympic.

    IOC tháng trước nới lỏng Quy tắc 50, trong đó không cho phép mọi hình thức biểu tình hay tuyên truyền chính trị, tôn giáo, sắc tộc ở bất cứ địa điểm nào liên quan Olympic.

    Các vận động viên giờ đây có thể thực hiện các cử chỉ ý nghĩa mà họ muốn, miễn là vẫn tôn trọng các vận động viên khác và không làm ảnh hưởng tới sự kiện. Tuy nhiên, vận động viên vẫn có thể bị xử lý nếu thực hiện các hành động như vậy trên bục nhận huy chương.



    Ngọc Ánh (Theo Reuters/NBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách