Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhật đề nghị người mắc Covid-19 điều trị tại nhà
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhật đề nghị người mắc Covid-19 điều trị tại nhà

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 3:08 pm






    Nhật khuyến cáo người nhiễm nCoV thể nhẹ cách ly tại nhà, chỉ bệnh nhân nặng hoặc có nguy cơ trở nặng mới nên nhập viện.

    "Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo giường điều trị cho bệnh nhân nặng và người có nguy cơ cao có thể nhập viện", Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga nói trong cuộc họp nội các ngày 2/8. "Chúng tôi sẽ thu xếp để các bệnh nhân khác nhập viện khi tình trạng của họ diễn biến xấu".

    Thay đổi trong chiến lược ứng phó Covid-19 này được chính phủ Nhật Bản đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu giường bệnh do biến chủng Delta tiếp tục lây lan nhanh chóng khắp nước Nhật.

    Theo hướng dẫn trước đây, bệnh nhân có nguy cơ cao xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng được khuyến cáo nhập viện ngay, trong khi người không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được hướng dẫn điều trị tại cơ sở cách ly. Việc tự điều trị tại nhà chỉ áp dụng cho những người không thể vào cơ sở cách ly.

    Tuy nhiên, việc thay đổi khuyến cáo, cho phép người mắc Covid-19 tự điều trị tại nhà khiến một số người Nhật lo ngại về nguy cơ số ca tử vong tăng cao.

    Hình ảnh
    Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp báo phòng chống Covid-19 tại Tokyo ngày 30/7. Ảnh: AFP.

    "Họ gọi đó là điều trị tại nhà nhưng thực tế là bỏ rơi ở nhà", lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến đối lập Yukio Edano nói.

    Số ca Covid-19 tại Nhật Bản đang tăng vọt với hơn 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tokyo, thành phố đăng cai Olympic 2020, ghi nhận mức kỷ lục hơn 4.000 ca nCoV mới cuối tuần trước. Hệ thống bệnh viện ở Tokyo đang quá tải, theo Hironori Sagara, giám đốc Bệnh viện Đại học Showa.

    "Nhiều người liên tục bị từ chối nhập viện", Sagara nói. "Trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng vọt trong thời gian diễn ra Olympic, nhân viên y tế đang quá tải".

    Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho hay số lượng người cao tuổi nhiễm nCoV đang ít hơn nhưng "tình trạng lây nhiễm ở thanh niên đang tăng, người trong độ tuổi 40-50 có triệu chứng nặng cũng gia tăng". Người trên 65 tuổi thuộc nhóm ưu tiên tiêm chủng ở Nhật Bản,

    Nhật Bản hôm 2/8 mở rộng tình trạng khẩn cấp tới ba quận gần Tokyo và quận phía tây Osaka. Tokyo đang áp dụng tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 từ khi đại dịch bắt đầu, còn Okinawa dự kiến kéo dài tình trạng này tới hết tháng 8.

    Nhật Bản đã ghi nhận 932.000 ca nhiễm và hơn 15.000 ca tử vong tính đến 1/8. Tuy nhiên, quốc gia này đang vật lộn để ứng phó biến chủng Delta có khả năng lây lan cao, trong lúc người dân ngày càng mệt mỏi với các lời kêu gọi tự nguyện phòng chống dịch và chiến dịch tiêm chủng chậm chạp.

    Chưa đầy 30% dân số Nhật Bản tiêm đủ hai mũi vaccine. Số liệu của Tokyo cho thấy gần 70% giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đã kín người. Theo Sagara, số giường sẵn có trên lý thuyết với số giường thực tế có thể lập tức tiếp nhận bệnh nhân rất khác nhau.

    "Tôi nghĩ số giường thực tế đang gần bằng 0", ông nói, cho hay nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng, bệnh viện sẽ phải hạn chế các ca phẫu thuật và điều trị bệnh nhân không nhiễm nCoV.

    "Chúng ta phải tránh tình trạng Thế vận hội thì được tổ chức nhưng hệ thống y tế lại sụp đổ", ông cảnh báo. "Hiện số ca nhiễm đang tăng nhanh và nếu nó tăng đột biến, Olympic sẽ bị coi là thất bại".

    Theo hướng dẫn của Bộ Y tế Nhật Bản, bệnh nhân Covid-19 nặng là người cần nằm phòng chăm sóc đặc biệt hoặc cần thở máy. Tờ Tokyo Shimbun cho hay 12.000 người đang tự cách ly tại nhà, gấp 12 lần so với tháng trước.


    Hồng Hạnh (Theo Japan Times/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 56 khách